1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Thiếu nữ bị còng tay chỉ vì lỡ tay đổ nước vào xe công

(Dân trí) - 2 quan chức Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác vì còng tay một bé gái 13 tuổi và bắt cô bé diễu phố sau khi lỡ tay đánh đổ nước lên một chiếc ô tô chính phủ.

Bức ảnh cho thấy thiếu nữ (áo tím) đã bị còng tay.

Bức ảnh cho thấy thiếu nữ (áo tím) đã bị còng tay.

2 quan chức, gồm một bí thư đảng và một cảnh sát, được cho là đã bắt một bé gái đi đi lại lại trên phố khoảng 20 phút trong tư thế bị còng tay.

Giới chức địa phương đã bị cáo buộc hành xử theo kiểu cậy quyền. Vụ việc đã gây phẫn nộ trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Thông tin được đăng tải trên một mạng xã hội Trung Quốc hôm 27/5 cho biết bé gái đã tranh cãi với các quan chức địa phương tại huyện Hezhang ở tỉnh Quý Châu hồi tháng 4 sau khi vô tình làm đổ nước lên một chiếc xe của chính phủ, theo hãng tin Xinhua. Cô bé sau đó bị còng tay và bị diễu trên phố.

Các bức ảnh chụp cảnh một thiếu nữ bị còng tay đã xuất hiện trên các trang tin tức của Trung Quốc.

Theo Xinhua, bí thư Yuan Zehong và cảnh sát Chen Song đã bị đình chỉ công tác vì liên quan tới vụ việc. Vụ việc giờ đây đang được tiếp tục điều tra.

Vụ việc trên được phơi bày trong khuôn khổ một hiện tượng ngày càng gia tăng tại Trung Quốc trong đó các cư dân mạng tiết lộ hàng loạt thông tin về các quan chức bị cho là có hành động sai trái.

Các mạng xã hội như Weibo đã phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc trong những năm gần đây và đã trở thành một phương tiện truyền thông mạnh mẽ.

Theo một số nguồn tin, ông Yuan thừa nhận bé gái đã bị còng tay, nhưng cho biết cô bé không bị diễu trên phố.

Ông Yuan còn nói rằng cô bé chỉ bị còng tay vì các cảnh sát cho rằng cô bé nhiều hơn tuổi đã khai.

An Bình
Theo BBC