1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thành lập 5 quân khu mới

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 1/2 cho biết nước này đã thành lập 5 quân khu mới, động thái mới nhất trong nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm đẩy mạnh nỗ lực cải cách lực lượng vũ trang nước này.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành lập 5 quân khu mới (Ảnh: Businessinsider)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành lập 5 quân khu mới (Ảnh: Businessinsider)

Nỗ lực của ông Tập nhằm cải tổ quân đội trùng hợp với việc Bắc Kinh không ngừng gia tăng bành trướng trên Biển Đông và Hoa Đông và quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào lực lượng tàu ngầm và tàu sân bay. Trong khi đó, lực lượng không quân nước này đang chú trọng việc phát triển máy bay tàng hình.

Việc cải cách quân đội của ông Tập bao gồm việc thành lập một cơ cấu chỉ huy tác chiến chung vào năm 2020, sắp xếp lại các quân khu hiện nay và cắt giảm 300.000 biên chế trong quân đội. Đây là cuộc cải cách đầy bất ngờ mà ông Tập đưa ra vào tháng 9 năm ngoái.

Năm quân khu mới thành lập dựa bao gồm: Quân khu miền Tây, Quân khu miền Đông, Quân khu miền Bắc, Quân khu miền Nam và Quân khu trung tâm. Việc thành lập 5 quân khu này dựa trên sự sắp xếp lại 7 quân khu trước đó. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, mỗi một quân khu đều có cơ cấu tư lệnh chỉ huy chung cao cấp.

Ông Tập cho biết mỗi quân khu sẽ chịu trách nhiệm nhằm đói phó với các thách thức an ninh, duy trì hòa bình và giảm thiểu xung đột. “Tất cả các quân khu đều phải tuân thủ sự chỉ đạo tuyệt đối của lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ngoài ra, trên cương vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo Ủy ban quân ủy trung ương, ông Tập năm ngoái còn thành lập Tổng tư lệnh cho Quân đội Giải phóng Trung Quốc (PLA), lực lượng tên lửa và lực lượng hỗ trợ tác chiến. Ông Tập còn phân tách 4 tổng cục quân đội thành 15 đơn vị mới phụ trách mọi thứ từ hậu cần cho tới trang thiết bị, công tác chính trị và chống tham nhũng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun trong một báo cáo cho biết Trung Quốc sẽ duy trì “chính sách quốc phòng tự vệ” và rằng các chính sách đối ngoại và và phát triển của Trung Quốc vẫn không thay đổi.

Vũ Duy