1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận ở Thái Bình Dương

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua tuyên bố hải quân nước sẽ thực hiện một cuộc tập trận trên Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc quanh một quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Một cuộc diễn tập của hải quân Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)
Một cuộc diễn tập của hải quân Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)

Bộ quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngày 30/1 rằng cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước sẽ diễn ra trong những ngày tới ở Thái Bình Dương, cách xa nơi có quần đào tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, và nơi các vùng nước sâu là lý tưởng cho hoạt động diễn tập chống tàu ngầm.

Hải quân Trung Quốc, vốn hạ thuỷ tàu sân bay đầu tiên hồi năm ngoái, đã tổ chức 7 cuộc tập trận như vậy trong năm 2012, mỗi cuộc tập trận có sự tham gia của trên 6 tàu chiến và các tàu ngầm. Các cuộc tập trận cũng phản ánh tham vong lâu dài của Trung Quốc nhằm xây dựng một lực lượng hải quân có thể hoạt động xa bờ.

Các tàu tham gia các cuộc diễn tập trước đây đều đi qua vùng biển ngay phía bắc quần đảo tranh chấp, nằm giữa Đài Loan và quần đảo Okinawa. Hoạt động tập trận diễn ra ở ngoài khơi xa, mặc dù địa điểm chính xác không được tiết lộ.

Trong khi đó, hãng tin Xinhua đưa tin 3 tàu chiến hôm 29/1 đã rời cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc để tiến hành các cuộc tập trận ở tây Thái Bình Dương. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, Xinhua cho hay các tàu này sẽ tiến hành khoảng 20 cuộc diễn tập khác nhau, như giả định chiến đấu và thực thi pháp luật.

Theo Xinhua, khu vực diễn tập sẽ bao gồm Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông, cũng như các khu vực ở phía bắc, nam và đông Đài Loan. Mặc dù khu vực diễn tập đó bao gồm một vùng rộng lớn ngoài khơi bờ biển Trung Quốc nhưng Xinhua không nhắc cụ thể tới quần đảo tranh chấp.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hôm qua, Nhật Bản cho hay 3 tàu của chính phủ Trung Quốc lại đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Cả hai bên gần đây đã điều các máy bay chiến đấu và chặn tàu tuần tra của nhau tại vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư.

An Bình
Theo AP