1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận chiếm đảo trên biển Hoa Đông

(Dân trí) – Các lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận chung bằng vũ khí thật nhằm vào một hòn đảo nhỏ trên biển Hoa Đông, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 29/9.

Trung Quốc tập trận chiếm đảo trên biển Hoa Đông

Trung Quốc tập trận trong bối cảnh căng thẳng chủ quyền dâng cao với Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

CCTV không cho biết cuộc tập trận diễn ra khi nào cũng như hòn đảo nhỏ nơi diễn ra tập trận nằm ở đâu trên biển Hoa Đông.

Tuy nhiên một thông báo ngắn gọn trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết thời điểm diễn ra các cuộc diễn tập này là “đầu mùa thu”.

Hình ảnh trên CCTV cho thấy hàng chục chiến hạm và các máy bay chiến đấu cỡ nhỏ nã đạn về phía một hòn đảo.

Có thể thấy lửa và những cột khói bốc lên từ những chỗ bị đạn bắn.

“Mục đích cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực tác chiến hỗn hợp và chiến thuật tấn công đảo”, Tư lệnh chỉ huy cuộc diễn tập nói trên CCTV.

“Cuộc tập trận đã kiểm tra được tính hiệu quả trong công tác phối hợp chiến thuật và sử dụng các loại vũ khí đa dạng”, ông Hàn Tiểu Hổ, Phó Tư lệnh hạm đội Đông Hải của Trung Quốc, cho biết.

“Nó cũng đã cải thiện thêm một bước khả năng tác chiến phối hợp ở mọi cấp độ tư lệnh và chỉ huy”, ông nói thêm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh khu vực biển Hoa Đông thời gian gần đây liên tiếp chứng kiến các tuyên bố và hoạt động tranh chấp chủ quyền biển đảo gay gắt khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo xấu đi nghiêm trọng.

Hai nước cùng tranh giành một quần đảo không người ở mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku.

Căng thẳng leo thang mạnh sau khi Trung Quốc phản đối động thái của chính phủ Nhật mua lại 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo này từ tay chủ sở hữu tư nhân người Nhật.

Việt Giang