1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tăng sức mạnh quân sự “không phải do chuyển động của Mỹ”

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, chứ không phải giảm bớt tốc độ, và việc này không phụ thuộc vào các động thái mới đây của Mỹ tái bố trí lực lượng ở châu Á – quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ vừa tuyên bố.

Trung Quốc tăng sức mạnh quân sự “không phải do chuyển động của Mỹ” - 1


Đô đốc Robert Willard, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Mỹ ngày hôm qua, Đô đốc Robert Willard, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, cho rằng chính sách của Washington tái cân bằng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã thu hút sự chú ý của Trung Quốc từ khi nó được tiết lộ vào năm ngoái, nhưng không khiến Bắc Kinh phải tăng cường sức mạnh quân sự.

“Chúng tôi không cho rằng việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự do do bị ảnh hưởng bởi tuyên bố của Mỹ, mà chúng tôi cũng không mong điều này. Tốc độ tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc rõ ràng đã không giảm đi”, ông Willard nói.

“Họ tiếp tục hiện đại hóa các khả năng của mình ở mọi lĩnh vực”, ông nói trước phiên điều trần diễn ra chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc được dự báo sẽ tiết lộ ngân sách quân sự năm 2012 tại một cuộc họp thường niên của quốc hội tại Bắc Kinh.

Theo chiến lược của Mỹ tái bố trí lực lượng theo hướng Đông sau một thập kỷ chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, Washington sẽ duy trì các căn cứ quân sự lớn ở Nhật Bản và Hàn Quốc, triển khai tới 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ ở Australia và tăng cường hợp tác quân sự với Philippines.

Ông Willard cho rằng Trung Quốc sẽ tự đánh giá mình trong tuyên bố này và sẽ “tiếp tục giám sát rất chặt những hành động của Mỹ”.

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã duy trì mức tăng kỷ lục 2 con số cho ngân sách dành cho Quân Giải phóng Nhân dân.

Đô đốc Willard cảnh báo: “Trung Quốc sẽ tiếp tục táo bạo trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của họ trong khu vực và trên toàn cầu, và Trung Quốc tiếp tục thách thức Mỹ ở khu vực, trong lĩnh vực biển, an ninh mạng và vũ trụ”.

Ông nhắc lại “lời ca thán” lâu nay của Lầu Năm Góc rằng quan hệ quân sự-quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc “không ở điểm chúng ta muốn”, bất chấp những cam kết tăng cường quan hệ song phương.

Việt Hà
Theo Reuters