1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ định đoạt số phận "3 hổ lớn" tại hội nghị Bắc Đới Hà?

(Dân trí) - Đầu tháng 8 tới, lãnh đạo Trung Quốc sẽ nhóm họp tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà để bàn chuyện “quốc gia đại sự”, và rất có thể số phận 3 “hổ lớn” nhúng tràm tại nước này, trong đó có tướng Quách Bá Hùng, sẽ được định đoạt.

Thông tin được trang tin chính trị Duowei News đăng tải. Theo đó cuộc gặp gỡ thường niên không chính thức của lãnh đạo Trung Quốc sẽ khai mạc trong tháng tới tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc.

Đới Tương Long – nguyên thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc (Ảnh: Getty)
Đới Tương Long – nguyên thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc (Ảnh: Getty)

Năm ngoái, bầu không khí cuộc họp đã lên cao khi chỉ hơn 1 tháng trước đó, nguyên ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang đã bị điều tra tham nhũng. Ông Chu cuối cùng phải hầu tòa và nhận án tù chung thân vì các tội danh nhận hối lộ, làm lộ bí mật nhà nước và lạm dụng quyền lực.

Theo Duowei, các cuộc bàn thảo tại Bắc Đới Hà năm nay sẽ tiếp tục xoay quanh chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Trong đó rất có thể sẽ có thêm 3 “con hổ” nữa bị định đoạt tương lai, gồm Đới Tương Long - nguyên thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc, Quách Bá Hùng – nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương, và Tăng Khánh Hồng - nguyên phó chủ tịch Trung Quốc.

Ông Đới, 70 tuổi, từng là thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBOC) giai đoạn 1995 - 2002, sau khi được cất nhắc từ vị trí thị trưởng thành phố Thiên Tân. Năm 2013, ông Đới nghỉ hưu sau thời gian giữ chức chủ tịch Quỹ an ninh xã hội quốc gia.

Có tin đồn ông Đới bị điều tra từ hồi tháng 4, mặc dù các thông tin về vụ việc nhanh chóng bị xóa bỏ khỏi mạng internet sau khi xuất hiện, và đến nay vẫn chưa có xác nhận hay phủ nhận nào từ phía giới chức Trung Quốc.

Truyền thông nước ngoài, trong đó có hãng tin Bloomberg, khẳng định ông Đới đang bị điều tra vì lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho bạn bè và người thân. Quyết định tiến hành điều tra được cho là xuất phát từ một cuộc điều tra cựu thứ trưởng Bộ an ninh nhà nước Ma Jian. Ông Ma bị điều tra hồi tháng Giêng vì “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật”.

Quách Bá Hùng - nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương (Ảnh: WCT)
Quách Bá Hùng - nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương (Ảnh: WCT)

Tháng Giêng 2013, tờ New York Times dẫn một nguồn tin cho biết, hai công ty do con rể Che Feng của ông Đới thành lập, từng mua cổ phần tại tập đoàn bảo hiểm Bình An của Trung Quốc, với mức giá rất thấp so với thị trường, và thu lợi lớn. Tại thời điểm giao dịch diễn ra, ông Đới đang là thống đốc PBOC, với thẩm quyền quản lý các công ty bảo hiểm.

Một bài báo khác thì khẳng định không có bằng chứng cho thấy ông Đới biết về hoạt động của con rể cũng như giao dịch phạm pháp đó. Tuy nhiên, người thân của ông Đới có vẻ được hưởng lợi lớn từ các khoản đầu tư vào ngành tài chính trong thời gian ông tại vị.

“Con hổ” thứ hai là Quách Bá Hùng, phó chủ tịch Quân ủy trung ương giai đoạn 2002 - 2012. Tin đồn vị tướng này “ngã ngựa” đã lan truyền từ lâu, kể từ khi một phó chủ tịch khác của Quân ủy trung ương Trung Quốc là Từ Tài Hậu bị điều tra hồi tháng 3/2014.

Theo báo giới phương Tây, ông Quách bị điều tra hồi tháng 3 vừa qua, dù chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Quan chức cấp cao thứ ba đã về hưu có thể bị định đoạn số phận tại Bắc Đới Hà là Tăng Khánh Hồng, cấp phó của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, giai đoạn 2003 - 2008.

Có nhiều thông tin cho thấy ông Tăng và gia đình dính líu đến tham nhũng. Cụ thể, con trai ông Tăng là Tăng Vĩ, được hưởng lợi từ một thương vụ bí mật, liên quan đến công ty con của một công ty nhà nước ngành năng lượng. Công ty con này dù được định giá 73,8 tỉ nhân dân tệ (11,9 tỉ USD), nhưng giá chuyển nhượng cuối cùng chỉ là 3,7 tỉ nhân dân tệ (596 triệu USD).

Quách Bá Hùng - nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương (Ảnh: WCT)
Tăng Khánh Hồng (phải), nguyên Phó chủ tịch Trung Quốc, bắt tay ông Tập trong cuộc họp năm 2008 (Ảnh: Xinhua)

Suốt nhiều năm, tài sản của Tăng Vĩ đã gây tranh cãi lớn. Có tin đồn “cậu ấm” này từng mua một bất động sản hạng sang tại Sydney năm 2008 với giá 24,8 triệu USD, nhưng sau đó phá bỏ để xây lại.

Shen Bing, một cựu dẫn chương trình của truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, khẳng định Tăng Vĩ từng khoe với cô rằng, đa phần tài sản của mình có được khi cha là phó Chủ tịch nước.

Những “dấu hiệu” khác cho thấy tương lai của Tăng Khánh Hồng đang “lâm nguy” đó là cáo buộc giao dịch nội gián đang nhắm vào Wang Xiaoling, cháu gái của vợ ông Tăng. Wang từng có chân trong đảng ủy thành phố Quảng Châu.

Thanh Tùng
Theo Want China Times