1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sa thải "sếp" cảnh sát sở hữu 192 ngôi nhà

(Dân trí) - Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 5/2 đã ra quyết định sa thải một sỹ quan cảnh sát cấp cao của tỉnh này sau khi có thông tin tố giác ông này sở hữu tới 192 ngôi nhà và có 2 chứng minh nhân dân.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thông tin được hãng tin Tân Hoa Xã đăng tải. Theo đó, ông Zhao Haibin, thành viên của đảng ủy công an thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông và là phó bí thư đảng ủy một thị trấn đã bị sa thải. 

Đại diện chính quyền thành phố Lục Phong khẳng định với Tân Hoa Xã, một đội điều tra đã được thành lập để tiến hành làm rõ những nội dung tố cáo với ông Zhao mà cộng đồng mạng Trung Quốc cùng báo giới nước này đăng tải.

Trước đó, hãng tin AFP dẫn nguồn tin tờ Quảng Châu nhật báo cho biết, Zhao Haibin đã bị một doanh nhân có tên Huang Kunyi, người hiện đang có tranh chấp với vị cựu phó giám đốc công an thành phố Lục Phong, tố giác. Người này cũng khẳng định ông Zhao còn dùng chứng minh nhân dân giả để đứng tên trong các tài liệu của công ty mà ông Zhao làm chủ.

Theo bài báo này, Zhao thừa nhận mình có chứng minh nhân dân thứ hai nhưng khẳng định các bất động sản trên thuộc sở hữu của em trai mình, một doanh nhân, và rằng ông chỉ giúp “quản lý” chúng. Một bài báo khác thì cho biết 192 bất động sản do Zhao và công ty của mình đứng tên nằm rải rác ở nhiều thành phố trong đó có Huizhou, thuộc Quảng Đông, và  các thành phố Thâm Quyến, Chu Hải.

Theo Tân Hoa Xã, vào đầu những năm 1990, Zhao bắt đầu công việc kinh doanh và giữ chức phó tổng giám đốc một công ty bảo vệ trong khi vẫn duy trì “mối quan hệ về tổ chức” với một đơn vị của sở công an thành phố Lục Phong. Chính trong thời gian này ông đã xin cấp chứng minh nhân dân thứ hai. Mới đây chứng minh nhân dân với tên Zhao Yong này mới bị hủy bỏ sau khi có thông tin tố giác trên mạng Internet.

Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi các vụ quan chức sở hữu nhiều nhà đất và có nhiều hộ khẩu, chứng minh nhân dân khác nhau bị phanh phui tại Trung Quốc. Trước đó, Gong Aiai, phó chủ tịch của một ngân hàng ở tỉnh Thiểm Tây và là đại biểu hội đồng nhân dân địa phương đã bị phát hiện sở hữu hơn 20 ngôi nhà với tổng trị giá tới 160 triệu USD. 

Người này có tới 4 hộ khẩu và 3 chứng minh nhân dân khác nhau. Gong Aiai đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 4/2 vì tội “làm giả giấy tờ và con dấu của chính quyền”. Vụ việc khiến cư dân mạng nước này nổi giận giữa lúc giá nhà đất tại Trung Quốc vượt quá khả năng chi trả của người lao động.

Theo Tân Hoa Xã, hiện còn một quan chức cơ quan phòng chống tham nhũng tỉnh Hắc Long Giang cũng đang bị điều tra về tính hợp pháp của 19 căn nhà mà ông và vợ cũ sở hữu.

Thanh Tùng
Tổng hợp