1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sa thải Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao

(Dân trí) - Ông Xiao Tian, Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc, người cũng là một thành viên trong Ủy ban Olympics Trung Quốc, vừa bị sa thải sau khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) nước này tiến hành một cuộc điều tra tham nhũng.

Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc Xiao Tian. (Ảnh:

Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc Xiao Tian. (Ảnh: China Daily)

Trong một thông cáo ngắn trên trang web, Bộ Nhân sự Trung Quốc hôm nay cho biết Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Xiao Tian đã bị cách chức. Theo BBC, vị trí của ông Xiao tương đương với một thứ trưởng trong các ngành khác.

Hồi cuối tháng 6, Trung Quốc từng công bố điều tra Xiao Tian, Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ ám chỉ tham nhũng.

Khi được yêu cầu làm rõ về quyết định cách chức ông Xiao, CCDI hôm nay không trả lời.
 
Tin tức trên được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn cuối trong cuộc đua trở thành chủ nhà của Thế vận hội Mùa đông 2022. Ủy ban Olympics Trung Quốc trả lời rằng quá trình này sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối của ông Xiao.

Hiện Trung Quốc đang cạnh tranh giành quyền đăng cai Thế vận hội Mùa đông với đối thủ duy nhất là Kazakhstan, quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày cuối cùng của tháng này (31/7).

Theo China Daily, ông Xiao Tian được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc (GASC) từ tháng 8/2005. Ông cũng là một tay kiếm kỳ cựu của tỉnh An Huy trước khi gia nhập Ủy ban Thể dục thể thao Trung Quốc hồi năm 1981.

Báo trên cho biết CCDI đã gửi đoàn thanh tra tới GASC từ tháng 7 - 9/2014 nhằm tiến hành điều tra các hành vi tham nhũng liên quan tới gian lận thể thao, trong khâu lựa chọn tài năng và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.

Báo chí phương Tây từng nhận định quyết định điều tra ông Xiao báo hiệu chiến dịch “đả hổ, diệt ruổi của Chủ tịch Tập Cận Bình đang được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, đặc biệt là trong bóng đá Trung Quốc, nơi thường được cho là thường xuyên có có các phi vụ dàn xếp tỷ số. 

Kể từ năm 2010 bóng đá Trung Quốc vướng bê bối dàn xếp tỉ số. Khi đó, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã có hình phạt thích đáng cho 33 cá nhân, bao gồm một số cựu quan chức hàng đầu bóng đá, trọng tài nổi tiếng và các cựu cầu thủ quốc gia, và 12 câu lạc bộ tham gia vụ dàn xếp tỉ số.

“Đả hổ, diệt ruồi” là chiến dịch truy quét tham nhũng quy mô lớn nhằm vào mọi quan chức Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ khi lên năm quyền vào năm 2013.

Tính đến nay, "hổ" lớn nhất bị “sờ gáy” là Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc. Ông lĩnh án chung thân trong một phiên xử kín vào đầu tháng này vì tham nhũng và làm lộ bí mật quốc gia.
 
Bạch Trúc
Theo China Daily