1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc rầm rập đưa vũ khí chuẩn bị diễu hành tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng 70 năm chiến thắng phát xít và kết thúc Thế chiến II, Trung Quốc đang huy động hàng nghìn binh sỹ cùng hàng trăm khi tài quân sự tập rượt tại Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng hơn 10.000 binh sỹ, khoảng 500 xe quân sự và gần 200 máy bay đã tham gia buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Tất cả đều trong trang phục chính thức của buổi lễ sẽ diễn ra ngày 3/9 trên quảng trường Thiên An Môn.

Các tuyến đường quanh khu vực diễn tập đều bị phong tỏa, tuy nhiên người dân địa phương vẫn xếp hàng hai bên đường, hoặc tìm đến những tòa nhà cao quanh quảng trường để theo dõi.

Trong buổi diễn tập kéo dài từ tối thứ Bảy sang sáng Chủ nhật, tất cả các loại vũ khí và trang thiết bị mới nhất của hải, lục, không quân và Quân đoàn pháo binh số 2 đã được đưa ra trình diễn, tờ Global Times dẫn lời nhà bình luận quân sự Song Zhongping khẳng định.

Trong buổi diễn tập, các máy bay của Trung Quốc đã xếp thành hình số 70, bay qua quảng trường.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 26 (DF-26) và tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5 đều đã xuất hiện trong buổi diễn tập, thượng tá quân đội Shao Yongling, đến từ đại học Bộ chỉ huy Quân đoàn pháo binh số 2 khẳng định với Global Times.

“Tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất DF-26, có khả năng vươn tới căn cứ chính của Mỹ trên đảo Guam tại tây Thái Bình Dương, và tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất DF-5 đều đã được nhìn thấy trong buổi diễn tập”, bà Shao nói, trước khi cho biết thêm tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, mà Mỹ tin rằng được thiết kế để chống lại tàu sân bay Mỹ, cũng lần đầu tiên được đưa ra trình diễn mà không bị che đi mã số.

Fu Qianshao, một chuyên gia phòng không tại Bắc Kinh, thì khẳng định với tờ Global Times rằng mẫu chiến đấu cơ mới nhất J-15, được trang bị cho tàu sân bay, đã tham gia buổi diễn tập.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức kỷ niệm chiến thắng phát xít và kết thúc Thế chiến II bằng một cuộc duyệt binh. Và đây cũng là lần đầu tiên các binh sỹ quân đội nước ngoài được mời tham gia duyệt binh tại Trung Quốc, Global Times nhấn mạnh.

Một số hình ảnh quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh 3/9

 

Trung Quốc rầm rập đưa vũ khí chuẩn bị diễu hành tại Bắc Kinh - 1

Đội trực thăng chiến đấu của Trung Quốc trong buổi diễn tập (Ảnh: Xinhua)

 

Trung Quốc rầm rập đưa vũ khí chuẩn bị diễu hành tại Bắc Kinh - 2

Xe tăng Trung Quốc rầm rập tiến qua lễ đài trong buổi diễn tập (Ảnh: Xinhua)

 

female-soldiers-b528d
parade-2-dd9ad
Các lực lượng Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn (Ảnh: 81.cn)

 

parade-abbe0
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng Chiến thắng phát xít và kết thúc Thế chiến II (Ảnh: CNS)
parade-traning-d4d06
Các buổi chuẩn bị cho lễ duyệt binh diễn ra cả trong đêm (Ảnh: 81.cn)

 

canon-firing-d81d7

Đại bác nổ rền vang trong buổi diễn tập tại Bắc Kinh (Ảnh: CNS)

 

planes-fly-by-fee31
Đội hình máy bay biểu diễn bay qua quảng trường Thiên An Môn (Ảnh: Global times)
flying-in-shape-afd8b
Đội trực thăng biểu diễn xếp hình số 70 trên bầu trời Bắc Kinh (Ảnh: Global Times)
military-vehicle-a1fe0
Một xe quân sự rời khỏi quảng trường Thiên An Môn sau khi kết thúc buổi tập (Ảnh: AP)
fighter-jets-2-478e1
Các chiến đấu cơ và một máy bay vận tải quân sự bay qua quảng trường (Ảnh: CNS)
planes-fly-by-2-ffabb
Chiến đấu cơ phun khói màu khi bay qua lễ đài (Ảnh: Global Times)