1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 2

(Dân trí) - Trung Quốc sáng nay đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 2, vệ tinh thứ hai trong hệ thống vệ tinh dẫn đường do nước này tự phát triển công nghệ.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 2  - 1
Vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 2 được phóng vào quỹ đạo.
 
Theo hãng tin Xinhua, vệ tinh được phóng lúc 0 giờ 16 phút bằng tên lửa đẩy "Trường Chinh 3C" tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Phóng thành công vệ tinh này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Hệ thống vệ tinh dẫn đường có thể cung cấp dịch vụ định vị, đo trắc và dịch vụ báo giờ với độ chính xác cao, có thể mang lại hiệu quả xã hội và kinh tế lớn.

Hệ thống thử nghiệm dẫn đường Bắc Đẩu đã hoàn tất của Trung Quốc đang phát huy vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đo trắc, viễn thông, thủy lợi, giao thông vận tải và an ninh quốc gia...

Trước đó, ngày 6/9/2008, Trung Quốc đã lần lượt phóng thành công vệ tinh "Môi trường 1" A và B chuyên thăm dò môi trường và dự báo thiên tai lên quỹ đạo. Sở Nghiên cứu vật lý công nghệ Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc được biết, vệ tinh "Môi trường 1" A và B của Trung Quốc đã hoàn thành việc bay thử 6 tháng trên quỹ đạo, hiện nay thực hiện bàn giao trên quỹ đạo một cách thuận lợi.
 
Trà Giang
Theo Xinhua