1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phóng 2 vệ tinh cho hệ thống định vị cạnh tranh với Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 25/7 đã phóng 2 vệ tinh mới vào không gian để phục vụ việc xây dựng một hệ thống định vị vệ tinh của riêng mình, cạnh tranh với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Trung Quốc phóng 2 vệ tinh cho hệ thống định vị cạnh tranh với Mỹ - 1

Tên lửa mang theo 2 vệ tinh đang rời bệ phóng vào tối ngày 24/7 (Ảnh: News.cn)

Theo hãng tin Xinhua, một tên lửa mang 2 vệ tinh đã được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào 8h29 tối qua giờ địa phương. Đây là vệ tinh thứ 18 và 19 được Trung Quốc phóng đi, trong bối cảnh nước này phát triển hệ thống định vị vệ tinh tự chế mang tên Beidou hay Compass. Trung Quốc đã phóng 3 vệ tinh trong năm nay.

Beidou (Bắc Đẩu) hiện chỉ tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhưng dự kiến sẽ bao phủ khắp thế giới vào năm 2020.

"Vụ phóng thành công đã đánh dấu một bước đi vững chắc mới trong việc đưa Beidou trở thành một hệ thống định vị quy mô toàn cầu", Xinhua dẫn tuyên bố của trung tâm phóng vệ tinh.

Hệ thống Beidou ra đời vào năm 2012, cạnh tranh với GPS của Mỹ, GLONASS của Nga hay Galileo của Liên minh châu Âu. Beidou hiện đang được vài quốc gia châu Á sử dụng, trong đó có Lào, Pakistan và Thái Lan.

Các vệ tinh mới sẽ được triển khai nhằm "thử nghiệm một dạng tín hiệu định vị mới và các kết nối liên vệ tinh" cũng như cung cấp các dịch vụ định vị, Xinhua cho biết thêm.

Hệ thống Beidou hiện đang được sử dụng cho các dịch vụ dân sự như định vị, gửi tin nhắn, dự báo thời tiết và giao thông. Hệ thống này cũng có các ứng dụng quân sự.

An Bình

Theo AFP