1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát triển trực thăng tấn công, bác tin sao công nghệ Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua khẳng định đã chế tạo thành công chiếc trực thăng quân sự tấn công đầu tiên, nhưng bác bỏ tin nói rằng chiếc máy bay là một phiên bản đánh cắp công nghệ trực thăng Black Hawk của Mỹ.

 
Trực thăng Z-10 của Trung Quốc.

Trực thăng Z-10 của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định chiếc máy bay lên thẳng Z-10 được sản xuất bằng công nghệ nội địa, kể cả các động cơ của nó.

Trang mạng của Bộ Quốc phòng đã tìm cách bác bỏ những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã sử dụng công nghệ đánh cắp được từ Mỹ để phát triển chiếc trực thăng tấn công này, vốn được trang bị các tính năng tàng hình tiên tiến.

Trả lời câu hỏi về những cáo buộc của phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Yang Yujun, cho biết nhà sản xuất máy bay trực thăng này đã được cấp quyền sở hữu trí tuệ độc lập.

Ông Yang nói: “Các trực thăng tấn công của Trung Quốc và các động cơ của chúng đều được tự chế, và có bản quyền sở hữu trí tuệ riêng”. Ông nhấn mạnh rằng cái gọi là đánh cắp “là xa với sự thật”.

Theo Tân Hoa Xã, ông Yang cho hay việc phát triển các thiết bị quân sự của Trung Quốc luôn tuân thủ một nguyên tắc sáng tạo độc lập và dựa vào khả năng tự có trong nghiên cứu và phát triển.

Công bố của Trung Quốc đưa ra sau vài tuần sau khi một nhà thầu lớn quốc phòng của Mỹ, Công ty United Technology, thừa nhận trước tòa rằng họ có thể đã vi phạm luật cấm vận về xuất khẩu các công nghệ bị kiểm duyệt cho Trung Quốc. Công ty này đã chấp thuận nộp một khoản tiền phạt là 75 triệu USD cho vụ vi phạm về xuất khẩu này.

Theo các công tố viên Mỹ, công ty nói trên đã thâm nhập vào thị trường phần mềm hàng không của Trung Quốc và đã biết trước rằng việc xuất khẩu phần mềm đã được sửa đổi sẽ cho phép người Trung Quốc thử nghiệm và phát triển máy bay trực thăng quân sự mới được gọi là Z-10.

Mỹ gần đây đã gia tăng các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang do thám và đột nhập vào các chương trình của các nhà thầu quốc phòng Mỹ.
 
Một báo cáo gửi quốc hội Mỹ trong tháng 3 vừa qua nói rằng quân đội Trung Quốc đã đạt được những bước tiến bộ đáng kể trong khả năng chiến tranh mạng và có thể được sử dụng để chống lại Mỹ.
Phạm Ngọc Uyển
Theo Times of India