1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phản đối Philippines gia cố tàu quân sự tại Bãi Cỏ Mây

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 15/7 đã bày tỏ sự phản đối gay gắt về việc Philippines tuyên bố tiến hành gia cố tàu quân sự cũ nát tại Bãi Cỏ Mây.

Phát Ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh:

Phát Ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: China News)

Theo China News, tại buổi họp báo thường kỳ ngày 15/7, Phát Ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bày tỏ sự phản đối gay gắt về việc Philippines tuyên bố tiến hành gia cố tàu quân sự cũ nát tại Bãi Cỏ Mây, đồng thời yêu cầu Manila dừng ngay các hoạt động tại đây. 

Bãi Cỏ Mây Bãi Cỏ Mây là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hiện tại Trung Quốc và Philippines đều lên tiếng có chủ quyền đối với đảo đá này. 

Trước đó ngày 13/7, quan chức Hải quân Philippines tiết lộ, hải quân nước này từ đầu năm nay đã bắt đầu tiến hành gia cố mũi tàu và boong tàu chiếc tàu quân sự này, dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành.

Bà Hoa Xuân Oánh cho hay: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo tại quần đảo Trường Sa trong đó có Bãi Cỏ Mây. Trung Quốc bày tỏ sự phản đối gay gắt và kiên quyết phản đối hành động này của Philippines”.

Bà Hoa biện bạch rằng: “Năm 1999, một chiếc tàu quân sự của Philiipines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây nhưng Manila lấy lý do để duy trì tiền đồn quân sự phi pháp tại đó. Sau này, Bắc Kinh liên tục yêu cầu Manila kéo chiếc tàu này ra khỏi Bãi Cỏ Mây, nhưng phía Philippines không những không kéo mà bây giờ còn tiến hành gia cố sửa chữa chiếc tàu này nhằm ý đồ chiếm vĩnh viễn Bãi Cỏ Mây”.

Bà Hoa nói thêm, Trung Quốc một lần nữa hối thúc phía Philippines dừng ngày hoạt động gia cố tàu quân sự BRP Sierra Madre, đồng thời kéo đi chiếc tàu quân sự này rời khỏi bãi Cỏ Mây.

BRP Sierra Madre là tàu đổ bộ dài 100m từng thuộc biên chế của hải quân Mỹ trong Thế chiến II. Tàu sau đó được chuyển cho Philippines và hải quân nước này đã cố ý cho tàu lao vào Bãi Cỏ Mây, mắc cạn tại đây, biến nó thành một tiền đồn đóng quân, phục vụ tuyên bố chủ quyền của Manila trong khu vực quần đảo Trường Sa. Hiện có một đơn vị nhỏ binh sỹ Philippines vẫn đang đóng quân trên tàu này.

Hương Giang 
Theo China News