1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc phản đối dùng vũ lực trên Bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho hay Trung Quốc phản đối “bất kỳ hành động quân sự khiêu khích” nào trên báo đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên vào hôm thứ ba vừa qua.

 

Trung Quốc phản đối dùng vũ lực trên Bán đảo Triều Tiên - 1

 
“Trung Quốc trước sau như một cam kết đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và phản đối bất kỳ hành động quân sự khiêu khích nào”, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết trong chuyến công du tới Mátxcơva vào ngày hôm qua. Phát biểu của ông được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trong tuyên bố ngày hôm nay.

 

Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi nối lại bàn đàm phán 6 bên để giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong bình luận được đưa ra tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Medvedev ngày hôm qua.

 

Tuyên bố của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là tuyên bố đầu tiên của ban lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đối với tình hình căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, sau vụ đấu pháo giữa hai miền vào hôm thứ ba vừa qua, khiến ít nhất 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Trung Quốc bị một số nước, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, hối thúc kiềm chế Triều Tiên. Hiện chưa rõ bình luận của Thủ tướng Trung Quốc là đề cập trực tiếp tới vụ nã pháo của Triều Tiên hay cuộc tập trận quân sự đã được lên kế hoạch giữa Mỹ và Hàn Quốc.

 

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàm sẽ diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu vào chủ nhật tới, với sự tham gia của siêu tàu sân bay Mỹ, trong một động thái được cho là phô diễn lực lượng.

 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết “tình hình liện nay rất phức tạp”. “Các bên liên quan nên kiềm chế tối đa và cộng đồng quốc tế phải làm nhiều hơn nữa để giảm tình hình căng thẳng hiện nay”.

 

Ông cũng cho rằng đàm phán 6 bên “là con đường cơ bản để duy trì ổn định và có một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân”.

 

Phan Anh

Theo AFP