1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "nhái" máy bay tàng hình không người lái của Mỹ?

(Dân trí) - Một bức ảnh xuất hiện trên các diễn đàn ở Trung Quốc cho thấy nước này đang phát triển một máy bay không người lái tàng hình dựa trên chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ mà Iran từng thu giữ hồi năm 2011.

Bức ảnh được cho là chụp các máy bay không người lái của Trung Quốc.

Bức ảnh được cho là chụp các máy bay không người lái của Trung Quốc.

Bức ảnh trên dường như cho thấy các máy bay không người lái mới toanh, một trong số đó rất giống chiếc RQ-170 Sentinel do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.

Hồi tháng 2/2012, Iran đã công bố đoạn video chứng tỏ rằng nước này đã tiếp cận một số dữ liệu được lư trữ trong chiếc máy bay RQ-170, từng bị Cộng hòa Hồi giáo bắt giữ vào tháng 12/2011.
 
Bức ảnh được cho là chụp các máy bay không người lái của Trung Quốc.
Một bức ảnh khác được đăng trên mạng tại Trung Quốc cho thấy một máy bay không người lái rất giống chiếc RQ-170 Sentinel.

Trang web Aviationist hồi tháng 8 năm ngoái đã đăng tải thông tin nói rằng một phái đoàn gồm 17 chuyên gia Trung Quốc đã tới Iran không chỉ để "mục sở thị" mà còn thu thập và đưa về nước một số thiết bị quan trọng của chiếc RQ-170 Sentinel.

Nếu bức ảnh được đăng tải trên mạng là thật, Trung Quốc đã "nhân bản" thành công chiếc máy bay do thám tiên tiến của Mỹ.
 
Chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran bắt giữ hồi năm 2011.
Chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran bắt giữ hồi năm 2011.

Chiếc phi cơ nhái RQ-170 Sentinel có thể trở thành máy bay tàng hình thứ 4 của Trugn Quốc, sau các máy bay chiến đấu J-20 và J-31, hiện đang được phát triển, và máy bay không người lái Lijian do Trung Quốc chế tạo.

Trong khi đó, chính phủ Iran đã tuyên bố sẵn sàng thử nghiệm phiên bản máy bay do thám tàng hình dựa trên chiếc RQ-170 Sentinel.

An Bình
Theo BI