1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ngày càng thiếu con gái

(Dân trí) - Các số liệu thống kê cho thấy sự chênh lệch giới tính đang ngày càng gia tăng tại Trung Quốc đại lục, với tỷ lệ 118 bé trai/100 bé gái chào đời năm 2010.

 
Trung Quốc ngày càng thiếu con gái - 1

Tại một cuộc họp báo ngày 9/8, Thứ trưởng Y tế Trung Quốc Liu Qian đã cho biết thông tin trên.

Tuy nhiên, ông Liu từ chối trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc có hay không hoặc khi nào Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách 1 con để hạn chế sự mất cân bằng giới tính.

Tỷ lệ sinh tại Trung Quốc trong năm 2010 là 118 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ này đã tăng liên tục trong các thập kỷ qua, từ 108 bé trai/100 bé gái năm 1982 lên 111/100 năm 1990 và 116/100 vào năm 2000.

Khuynh hướng thích con trai và sự lạm dụng công nghệ y tế như phá thai lựa chọn giới tính trái phép và các nhân tố khác đã dẫn tới sự mất cân bằng nói trên, ông Liu nói.

Ông Liu cho hay chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một loạt các biện pháp để xử lý vấn đề chênh lệch giới tính, trong đó có việc cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội và trừng phạt nghiêm khắc nạn nạo phá thai lựa chọn giới tính.

Cũng theo Thứ trưởng y tế Trung Quốc, các bác sĩ bị phát hiện thực hiện siêu âm kiểm tra giới tính hoặc nạo phá thai lựa chọn giới tính sẽ bị tước giấy phép, và bất kỳ tổ chức y tế nào vi phạm cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Ninh Nhi
Theo China Daily