1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch xây trạm quan sát môi trường ở Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố nước này sẽ xây dựng các trạm quan sát môi trường trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và trên bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines ở Biển Đông.

Bãi cạn Scarborough (Ảnh: Wikipedia)
Bãi cạn Scarborough (Ảnh: Wikipedia)

Theo AP, tờ Hải Nam Nhật báo gần đây đưa tin ông Xiao Jie, bí thư đảng ủy của nơi gọi là “thành phố Tam Sa”, cho biết Trung Quốc sẽ xây các trạm quan sát môi trường trên 6 đảo và bãi đá, trong đó có bãi cạn Scarborough ở khu vực ngoài khơi phía tây bắc Philippines.

Nơi gọi là “thành phố Tam Sa” thực chất là một đơn vị hành chính do Trung Quốc tự ý lập ra hồi tháng 7/2012 để quản lý trái phép các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ông Xiao Jie lớn tiếng nói rằng các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng các trạm quan sát môi trường này là một trong số những ưu tiên của chính phủ Trung Quốc trong năm 2017, song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngoài các trạm ở trên, những trạm còn lại mà ông Xiao nhắc đến có thể được xây dựng trái phép trên các thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo AP.

Bãi cạn Scarborough là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines từ nhiều năm nay. Bắc Kinh đã chiếm đóng và giành quyền kiểm soát bãi cạn này từ năm 2012 sau cuộc đối đầu với Manila.

Trung Quốc trong những năm vừa qua liên tục có các động thái bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng phi pháp các công trình trên Biển Đông, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế. Mới đây, các hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 6/3 cho thấy Bắc Kinh đã ngang nhiên tiến hành các hoạt động xây dựng mới ở đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mục đích của việc làm này được cho là nhằm hỗ trợ các căn cứ quân sự trái phép của nước này trên Biển Đông.

Thành Đạt

Tổng hợp