1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ngang ngược cảnh báo “hậu quả tiêu cực” nếu Philippines thắng vụ kiện Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua 28/4 kêu gọi các nước ASEAN giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại và lớn tiếng cảnh báo “hậu quả tiêu cực” nếu Philippines thắng kiện.


Ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

Ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin AFP dẫn lời ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua ngang ngược cho rằng bất cứ phiên tòa xét xử nào cũng đều đi ngược lại Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được Trung Quốc và 10 nước ASEAN ký kết năm 2002.

“Đây không phải là vụ kiện do một tòa án quốc tế đưa ra, đó là vụ kiện do Philippines đơn phương chống lại Trung Quốc, nhưng Trung Quốc quyết định không tham gia vào”, ông Lưu Chấn Dân nói với báo chí sau cuộc họp thường niên giữa các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc và ASEAN tại Singapore hôm qua.

Ông Lưu lớn tiếng cảnh báo: “Mọi hành động chệch hướng khỏi DOC sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực”. DOC là thỏa thuận theo đó các bên ký kết cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh tòa án quốc tế ở The Hague (Hà Lan) sắp đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền gọi là “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc. Phán quyết dự kiến đưa ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 được cho là sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.

Bắc Kinh đến nay vẫn từ chối tham gia vụ kiện mặc dù tòa án quốc tế khẳng định họ có thẩm quyền đưa ra phán quyết có tính chất ràng buộc với cả Trung Quốc do nước này đã tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn ngang ngược tuyên bố rằng tranh chấp cần được giải quyết song phương giữa các nước có liên quan, thay vì thông qua một cơ quan của ASEAN.

Minh Phương

Theo AFP