1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ngăn chặn trừng phạt Triều Tiên

(Dân trí) - Hãng thông tấn AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Trung Quốc đang ngăn chặn nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt thêm lệnh trừng phạt Triều Tiên phóng tên lửa và Hội đồng bảo an sẽ phải mất nhiều tuần để đưa ra quyết định chính thức.

 

Lãnh đạo Triều Tiên hút thuốc mừng vụ phóng tên lửa


Ảnh về nhà lãnh đạo Kim Jong-un hút thuốc, theo dõi đường đi của tên lửa hôm 12/12 được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải.

Gary Locke, đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, hôm qua 17/12 cho biết Trung Quốc và Mỹ bất đồng sâu sắc về cách đối phó với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa vào ngày 12/12 vừa qua. Vụ phóng được cho là đã “nhạo báng” các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vốn cấm Triều Tiên dùng công nghệ đạn đạo.

 

Hội đồng bảo an 15 thành viên, trong đó có Trung Quốc, đã lên án vụ phóng vài giờ sau khi vụ phóng được tiến hành. Tuy nhiên, kể từ đó Bắc Kinh tỏ ý không sẵn sàng áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, sau các lệnh trừng phạt được đưa ra năm 2006 và 2009, khi Triều Tiên thử hạt nhân.

 

“Không có thảo luận nghiêm túc nào về nghị quyết đối với Triều Tiên”, một nhà ngoại giao của Hội đồng bảo an cho biết. “Với thái độ của Trung Quốc hiện nay, phải mất nhiều tuần để khiến mọi thứ rõ ràng và không có đảm bảo họ sẽ đồng ý các biện pháp mới”, một nhà ngoại giao giấu tên khác cho hay.

 

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice tuần trước đã yêu cầu Hội đồng bảo an cảnh báo rõ ràng với Triều Tiên rằng nước này sẽ đối mặt với “hậu quả” vì vụ phóng tên lửa.

 

Theo các nhà ngoại giao, bà Rice và đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Li Baodong đã “đấu khẩu” trong cuộc thương lượng kín của Hội đồng bảo an về tuyên bố về vụ phóng hôm thứ tư vừa qua.

 

Vào ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng bất kỳ phản ứng nào của Hội đồng bảo an cần phải “cẩn trong, phù hợp và trên tinh thần xây dựng cho hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và tránh làm leo thang tình hình”.

 

Là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, Trung Quốc có quyền ngăn chặn bất kỳ nghị quyết trừng phạt mới nào.

 

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng có thể thêm các công ty và thực thể vào danh sách trừng phạt hiện nay mà không cần có thêm một nghị quyết mới. Hội đồng bảo an cho đến nay cũng chưa đưa cá nhân nào ở Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của mình.

 

Vũ Quý

Theo AFP