1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: nạn nhân thứ 6 tử vong, nhiều chợ gia cầm bị đóng cửa

(Dân trí) – Trước tình hình dịch cúm gia cầm H7N9 diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các chợ gia cầm sống đồng thời tiêu hủy hơn 20.000 con gia cầm, chim các loại. Trong khi đó nạn nhân thứ 6 đã tử vong.

Cơ quan chức năng đem gia cầm tại chợ Huhuai, Thượng Hải đi tiêu hủy
Cơ quan chức năng đem gia cầm tại chợ Huhuai, Thượng Hải đi tiêu hủy

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, nạn nhân mới nhất thiệt mạng vì cúm gia cầm H7N9 là một nông dân 64 tuổi tại thành phố Huzhou, tỉnh Chiết Giang. Đây là một trong số 14 bệnh nhân được xác định dương tính với cúm H7N9 trước đó và là người thứ hai đến từ Chiết Giang thiệt mạng vì chủng cúm gia cầm mới. Trước đó có 4 nạn nhân tại Thượng Hải đã tử vong.

Các cơ quan chức năng Thượng Hải cho biết họ đang theo dõi một bệnh nhân từng tiếp xúc với một người đã tử vong. Người này cũng đang có các triệu chứng giống như bị cúm.

Người phát ngôn chính quyền Thượng Hải Xu Wei khẳng định với các phóng viên trong một buổi họp báo rằng tất cả các chợ bán gia cầm sống tại đây sẽ bị tạm thời đóng cửa “vì sự an toàn của cộng đồng”.

Quyết định trên được đưa ra sau khi virus H7N9 được tìm thấy trong các mẫu chim bồ câu tại chợ bán buôn nông sản Huhuai ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố này. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết có tổng cộng 20.536 con gà, vịt, ngỗng và chim bồ câu đã bị tiêu hủy.

Các hình ảnh được báo giới Trung Quốc đăng tải cho thấy các nhân viên chức năng trong trang phục bảo hộ trắng đeo mặt nạ đã đến khu chợ vào rạng sáng 5/4 để thu hồi gia cầm đi tiêu hủy. Các khu vực trong chợ cùng nguồn nước thải sau đó đều được khử trùng.

Trong ngày thứ Sáu, các quan chức Bộ y tế Trung Quốc đã nhóm họp cùng Bộ nông nghiệp để bàn thảo kế hoạch đối phó nhằm “ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng”.

Thanh Tùng
Theo AFP