1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc muốn mua động cơ tên lửa của Nga

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, ông Igor Komarov, chia sẻ với báo giới tại triển lãm hàng không Trung Quốc rằng Bắc Kinh mong muốn mua các động cơ tên lửa của Nga, Sputnik đưa tin hôm nay 1/11.

(Ảnh minh họa: Sputnik)
(Ảnh minh họa: Sputnik)

“Chúng tôi đang thảo luận về các vấn đề thực tiễn như động cơ. Các đối tác Trung Quốc rất hứng thú với xu hướng này, bao gồm việc mua các động cơ cũng như chế tạo các động cơ và các tên lửa đẩy, trong đó có các phương tiện phóng vật nặng”, Sputnik dẫn lời ông Igor Komarov, Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, nói với các nhà báo tại lễ khai mạc Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm nay 1/11.

Trung Quốc vẫn đang dành nhiều tâm huyết cho các chương trình chế tạo và xuất khẩu vũ khí, trong đó có tên lửa, để cạnh tranh và giành thêm thị phần trên thị trường buôn bán vũ khí với Nga và Mỹ - hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chất lượng của các loại vũ khí do Bắc Kinh sản xuất hiện vẫn chưa được như kỳ vọng của nhiều chuyên gia quân sự. Mới đây, tạp chí HIS Jane’s đưa tin, 2 tên lửa C-705 do Trung Quốc sản xuất đã bắn không trúng mục tiêu sau khi được phóng đi từ tàu chiến lớp KCR-40 của Hải quân Indonesia trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Armada Jaya 2016, với sự thị sát trực tiếp của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hồi tháng 9.

Theo SCMP, nhiều chuyên gia quân sự đánh giá chất lượng của các loại vũ khí giá rẻ của Trung Quốc đã được cải thiện trong thời gian qua song những tập đoàn sản xuất của nước này vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trước sự cạnh tranh quyết liệt của các tập đoàn tới từ Nga và Mỹ.

Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế Chu Hải, dự kiến kéo dài 7 ngày, được kỳ vọng là nơi Trung Quốc sẽ giới thiệu những mẫu vũ khí tối tân do nước này sản xuất tới những khách hàng tiềm năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 900 loại vũ khí của Trung Quốc sẽ được đưa ra trưng bày tại triển lãm với sự tham dự của 700 đoàn quan khách đến từ hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thành Đạt

Tổng hợp