1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mua lại quán bia ông Tập từng ghé ở Anh

(Dân trí) - Công ty đầu tư SinoFortone của Trung Quốc vừa mua lại quán bia Plough nổi tiếng ở Cadsden, Anh. Đây là nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã ghé thăm trong chuyến thăm chính thức của ông Tập tới năm 2015.


Chủ tịch Tập Cận Bình uống bia với cựu Thủ tướng Anh David Cameron tại Plough năm 2015 (Ảnh: China Daily)

Chủ tịch Tập Cận Bình uống bia với cựu Thủ tướng Anh David Cameron tại Plough năm 2015 (Ảnh: China Daily)

Nằm ở cuối con đường đi xuyên qua rừng tối rậm rạp, quán bia Plough dường như không phải là nơi quen thuộc đối với các vị khách châu Á. Sự xuất hiện của họ thường mang đến những bất ngờ.

Thế nhưng điều này đã thay đổi kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Thủ tướng Anh David Cameron tới đây uống bia và ăn tối khi ông Tập có chuyến thăm chính thức tới Anh hồi tháng 10/2015. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng uống bia tại Plough đã nhanh chóng được lưu truyền trên khắp các trang báo. Không có gì ngạc nhiên khi Plough đã trở thành quán bia nổi tiếng nhất thế giới chỉ sau một đêm.

SinoFortone, một công ty đầu tư của Trung Quốc, đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này và quyết định mua lại Plough với giá 2 triệu bảng Anh. Thương vụ này đã được ấn định từ cuối tháng 11 vừa qua nhưng thông tin chính thức mới chỉ được công bố trong tuần này.

Plough chỉ nằm cách biệt thự của ông Cameron ở hạt Buckinghamshire khoảng 5km. Quán bia này cũng từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Edward Heath giai đoạn 1970-1974.

Giám đốc quản lý của SinoFortone, ông Peter Zhang, cho biết: “Mô hình quán bia kiểu Anh đang ngày càng trở nên phổ biến tại Trung Quốc. Đây là cách tốt nhất về mặt văn hóa để kết nối các quốc gia và xây dựng tình hữu nghị”.

Plough giờ đây không chỉ phục vụ các khách hàng Anh mà ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc tới đây dùng bữa. Quản lý của quán cho biết phần lớn họ đều gọi món cá ăn kèm khoai tây chiên, một món ăn truyền thống của Anh, và bia Ấn Độ. Đây chính là phần mà ông Tập Cận Bình đã dùng tại quán bia này.

Ngoài quán bia Plough, công ty SinoFortone của Trung Quốc cũng đang tham gia dự án phát triển khu vui chơi London Paramount và đề xuất dự án tuyến xe lửa Crossrail 2 xuyên London.

Nhật Minh

Theo Telegraph