1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mời Đại tướng Kim Jong Un thăm chính thức Bắc Kinh

(Dân trí) - Chính quyền Trung Quốc đã chính thức mời Đại tướng Kim Jong-un, con trai út của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, đến thăm Bắc Kinh - các nguồn tin Hàn Quốc hôm qua cho biết.

 
Trung Quốc mời Đại tướng Kim Jong Un thăm chính thức Bắc Kinh  - 1

Ông Kim Jong-un, con trai út của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Tin trên đã được tiết lộ cho các nhà lập pháp Hàn Quốc trong một phiên họp cơ quan an ninh, nhưng chưa được phía Trung Quốc xác nhận. Cũng chưa biết thời gian biểu cho chuyến thăm này - nguồn tin an ninh thừa nhận.

Cơ quan phản gián của Hàn Quốc cho rằng, ông Kim Jong-un, có thể sẽ chấp nhận lời mời và sẽ thực hiện chuyến viếng thăm này sắp tới đây.

Việc chấp nhận lời mời của Trung Quốc, quốc gia quan trọng nhất mà Bình Nhưỡng xem là liên minh, có thể làm tăng thêm vị thế của Kim Jong Un, người được chính quyền Bắc Triều Tiên đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế nhà lãnh đạo hiện nay - ông Kim Jong-Il.

Về quan hệ liên Triều, hôm qua, Bình Nhưỡng lên tiếng yêu cầu Seoul cho toàn bộ 31 kiều dân Triều Tiên hồi hương. Đây là những ngư dân và thủy thủ mà Hàn Quốc cáo buộc đã xâm phạm hải phận Hàn Quốc hôm 5/2 vừa qua.

Trong thông điệp được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố, Bình Nhưỡng tố cáo Hàn Quốc muốn giữ lại 4 người trong số 31 kể trên và cảnh báo nếu Seoul không nhanh chóng cho tất cả trở lại Triều Tiên, quan hệ giữa hai miền sẽ xấu đi một cách nghiêm trọng.

Chính phủ Hàn Quốc hôm qua tuyên bô sẽ hối thúc lại Triều Tiên hợp tác về vấn đề hồi hương những người này, thông qua làng đình chiến Panmunjom.

Hôm 4/3, Seoul đã quyết định hồi hương 27 người miền Bắc, trừ 4 người mà nước này cho biết có ý định xin ở lại Hàn Quốc. Nhưng Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul đưa tất cả 31 người miền Bắc hồi hương và họ đã được đưa đến các cơ sở bảo hộ tại Hàn Quốc.

Trà Giang
Theo BBC, Yonhap