1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mời Đài Loan nối lại đàm phán song phương

(Dân trí) - Trung Quốc đã mời Đài Loan tái khởi động các vòng đàm phán song phương vốn đã bị ngưng trệ hơn một thập kỷ. Động thái này diễn ra giữa lúc Chủ tịch Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan Ngô Bá Hùng có chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh.

Theo tin từ Tân Hoa Xã, Hiệp hội quan hệ hai bên bờ eo biển Đài Loan (ARATS), kênh chính thức của chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm đàm phán trong trường hợp không có quan hệ chính thức, đã gửi một bức thư tới Tổ chức Trao đổi hai bên bờ eo biển Đài Loan (SEF).

 

Trong thư, Trung Quốc đã đề nghị Đài Loan gửi một phái đoàn sang Trung Quốc từ ngày 11-14/6 để đàm phán về việc mở các chuyến bay giữa 2 bên và để các khách du lịch Trung Quốc được tới Đài Loan.

 

Tân Hoa Xã trích đăng lại bức thư: “Chúng tôi hi vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt được những tiến triển về 2 vấn đề nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân của cả hai bên bờ eo biển Đài Loan”.

 

Quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện kể từ khi ông Mã Anh Cửu, người ủng hộ mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, nhậm chức Lãnh đạo Đài Loan hôm 20/5 sau khi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3.

 

Chỉ hơn một tuần sau lễ nhậm chức của ông Cửu, Chủ tịch Quốc dân đảng cầm quyền tại Đài Loan Ngô Bá Hùng hôm qua đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm lịch sử kéo dài 6 ngày. Ông Hùng là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Đài Loan thăm Trung Quốc kể từ khi hai bên bị chia cắt năm 1949.

 

Tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm qua, ông Ngô Bá Hùng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tại đây, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán và trao đổi giữa 2 bên càng sớm càng tốt.

 

Về phần mình, ông Ngô Bá Hùng đã ví mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan như “trời đã quang mây sau cơn mưa”. Ông Hùng cho rằng cơ hội để bắt tay gây dựng các lợi ích song phương cũng như thúc đẩy hợp tác đã tới.

 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng cảm ơn Đài Loan vì đã hỗ trợ tích cực Trung Quốc sau trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên hôm 12/5. Chính quyền Đài Loan đã ủng hộ 26 triệu USD trong khi các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và người dân ủng hộ 78 triệu USD.

 

Ánh Ninh

Theo BBC, Xinhua