1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm căn cứ hải quân

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta lần đầu tiên được “mục sở thị” một căn cứ hải quân của Trung Quốc vào ngày hôm nay, khi Washington hối thúc đối thoại an ninh với quốc gia có thể là cường quốc đối thủ của Mỹ ở châu Á –Thái Bình Dương.

 
Trung Quốc mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm căn cứ hải quân
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta được người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt tặng chiếc đĩa kỷ niệm chuyến thăm Trung Quốc của ông.
 
Ông Panetta đã bay tới cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc, nơi là “đại bản doanh” của hạm đội miền bắc hải quân Trung Quốc, và trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên đặt chân lên căn cứ này.

 

Giới chức quân sự Trung Quốc đã hứa hẹn cho ông Panetta thị sát một trong những tàu khu trục loại nhỏ mới của họ và các tàu ngầm diesel, một ngày sau khi ông có bài phát biểu trước các học viên quân sự tại một học viện kỹ thuật quân sự ở Bắc Kinh.

 

Trong bài phát biểu với các học viên và các sỹ quan trẻ, ông Panetta đã tìm cách trấn an họ rằng chiến lược chuyển hướng trọng tâm của Mỹ sang Thái Bình Dương không nhằm kiềm tỏa sức mạnh của Trung Quốc mà là nỗ lực nhằm thúc đẩy sự ổn định của khu vực vô cùng quan trọng với nền kinh tế toàn cầu này.

 

Các tàu chiến và tàu ngầm được hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc là chủ đề bị theo dõi sát sao của các chiến lược gia quân sự, các nhà phân tích quốc phòng và cả các nhà lập pháp Mỹ. Họ lo ngại trước thực tế Bắc Kinh ngày càng tập trung phát triển tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình, bởi chúng có thể làm suy yếu sức mạnh hải quân cũng như không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương.

 

Giới chức Lầu Năm Góc tin rằng kho tên lửa chống hạm và phòng không ngày càng mở rộng của Trung Quốc có thể nhắm tới một loạt căn cứ cùng các tàu ngầm ở trong các tuyến đượng trọng yếu. Chính cái tâm trạng lo lắng với Trung Quốc này đã thúc đẩy các kế hoạch hỗ trợ phát triển chiến đấu cơ tàng hình và thiết bị gây nhiễu điện tử ở Washington.

 

Mặc dù vậy, trong chuyến công du 3 ngày tới Bắc Kinh, ông Panetta chọn một thái độ hòa hoãn, đề xuất phối hợp với Bắc Kinh nhằm giải quyết những mối đe dọa chung như thảm họa tự nhiên hay cướp biển.

 

Vũ Quý

Theo AFP