1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ khánh thành một tuyến đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên vào hôm nay 1/9, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế bât chấp các căng thẳng giữa hai nước.

 

Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên - 1

Một tuyến tàu cao tốc tại Bắc Kinh (Ảnh: Bloomberg)

Tuyến đường sắt, được thi công kể từ năm 2010 với chiều dài 207 km, sẽ chạy từ Thẩm Dương tới thành phố biên giới Đan Đông, nằm đối diện Triều Tiên bên kia sông Yalu. Tuyến đường sẽ giảm thời gian đi lại giữa hai thành phố từ 3,5 giờ xuống còn hơn 1 giờ.

Tuyến đường sắt mới sẽ "nâng cao tính cạnh tranh kinh tế của khu vực", Xinhua đưa tin, trích lời một quan chức đường sắt giấu tên.

Có tới 80% thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên đi qua Đan Đông. Thành phố này cũng nằm gần một trong những đặc khu kinh tế của Triều Tiên trên đảo Hwanggumpyong.

Trung Quốc đã hỗ trợ việc phát triển 3 đặc khu kinh tế tại Triều Tiên, với hi vọng tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ và khuyến khích Bình Nhưỡng nhìn thấy các lợi ích của việc cải cách kinh tế, dù vẫn công khai phải đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mặc dù không có nhiều dấu hiệu về sự phát triển các khu kinh tế mới, Trung Quốc tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng ở bên này biên giới, trong đó có việc xây dựng một cây cầu từ Đan Đông vào bên trong Triều Tiên.

Trong bối cảnh quan hệ Trung-Triều trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng thân thiết hơn với Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á và là đối thủ chính của Triều Tiên.

An Bình

 

Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên - 2