1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lớn tiếng "bênh" báo nhà sau khi bị Singapore chỉ trích bịa đặt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/9 đã tham gia cuộc "khẩu chiến" sau Thời báo Hoàn cầu của nước này bị Singapore chỉ trích đưa tin không chính xác về lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông.


Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu Hu Xijin. (Ảnh: SCMP)

Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu Hu Xijin. (Ảnh: SCMP)

Sau tranh cãi giữa Đại sứ Singapore Stanley Loh và Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu Hu Xijin liên quan đến việc Singapore tố báo này bịa đặt thông tin về lập trường trong vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang hôm qua nói rằng, "một quốc gia cá biệt” đang khuấy động căng thẳng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Không nêu đích danh Singapore nhưng người phát ngôn này nói, "quốc gia" kia muốn đưa vấn đề Biển Đông vào tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) mới kết thúc tại Venezuela hồi tuần trước.

Trước đó, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin rằng, Singapore muốn đưa cả quan điểm của Philippines về phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vào trong tuyên bố chung của Hội nghị không liên kết song các nỗ lực này không thành công.

Trong bài viết của mình, tờ Thời báo Hoàn cầu trích các nguồn giấu tên cho rằng, các đại diện trong phái đoàn của Singapore đã “bực tức” và phản ứng với những tuyên bố không phù hợp.

Còn trong một bức thư công bố hôm 26/9, Đại sứ Loh cho rằng bài báo của Thời báo Hoàn cầu về "những từ ngữ và động thái của Singapore là không chính xác và vô văn cứ".

Đại sứ Loh khẳng định Singapore không nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông tại hội nghị NAM. Ông cho rằng Lào, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, đã đệ trình bức thư lên Venezuela, quốc gia tổ chức hội nghị NAM năm nay, cho biết quan điểm của ASEAN về Biển Đông đã không được phản ánh chính xác trong văn bản của hội nghị.

Đại sứ Loh nói: "Chỉ một số lượng nhỏ các quốc gia thành viên của NAM ở ngoài khu vực Đông Nam Á phản đối việc cập nhật quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông".

Vài giờ sau đó, Tổng biên tập Hu của Thời báo Hoàn cầu lớn tiếng khẳng định các nguồn mà báo này dẫn "đáng tin và nghiêm túc".

Dù Singapore không phải là quốc gia liên quan trực tiếp đến vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng vai trò của nước này được nhìn nhận như một bên trung gian giữa Trung Quốc và các nước ASEAN có tranh chấp.

Ngọc Anh

Theo SCMP