1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc loan tin Ấn Độ rút quân khỏi biên giới

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/8 bất ngờ đưa ra thông cáo dài 15 trang nói rằng, Ấn Độ đã rút bớt quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp Doklam sau gần 2 tháng đối đầu căng thẳng.


Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại biên giới chung (Ảnh: AFP)

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại biên giới chung (Ảnh: AFP)

Theo thông cáo này, số binh sĩ Ấn Độ tại Doklam tính đến cuối tháng 7 là 40 người, giảm mạnh so với con số 400 người khi căng thẳng bùng phát cách đây gần 2 tháng.

Thông cáo cũng nói rằng, vào ngày 18/7, gần 270 binh sĩ Ấn Độ có trang bị vũ khí đã điều khiển hai chiếc xe ủi vượt qua biên giới ở khu vực Sikkim thuộc cao nguyên Doklam, vào sâu hơn 100m trong lãnh thổ Trung Quốc để ngăn cản hoạt động xây đường của phía Trung Quốc ở đây khiến tình hình căng thẳng. Hiện giờ chỉ còn 1 xe ủi ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ đã lập tức phản bác lại những cáo buộc này của Trung Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói: "Quan điểm của Ấn Độ về vấn đề này và các sự việc liên quan đã được nêu rõ trong thông cáo ngày 30/6". Thông cáo hồi cuối tháng 6 của Ấn Độ nói rằng, hai bên phải đồng thời rút quân trước khi đi đến bất cứ thỏa thuận đàm phán nào.

Phía Ấn Độ khẳng định chưa rút quân khỏi khu vực biên giới Doklam. “Quân đội Ấn Độ chưa hề rút binh sĩ, và cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy phía Trung Quốc rút quân. Hiện trạng ở đây vẫn giữ nguyên”, Hindustan Times dẫn khẳng định của giới chức Ấn Độ.

Việc Trung Quốc bất ngờ ra thông cáo nói rằng Ấn Độ đã rút quân khỏi biên giới tranh chấp làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều chuyên gia cho rằng, đó là cách để Bắc Kinh chấm dứt cuộc đối đầu dai dẳng gần 2 tháng qua.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng, thông cáo chi tiết này chỉ nhằm “giải thích chi tiết hơn với cộng đồng quốc tế về hành động xâm phạm của quân đội Ấn Độ, cũng như nêu rõ lập trường của chính phủ Trung Quốc”.

Minh Phương

Theo IBTimes