1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lo Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Trong một tuyên bố ra ngày 7/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này rất lấy làm quan ngại về khả năng Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn THAAD tại Hàn Quốc.

Một tên lửa vừa được phóng (Ảnh: Flickr)
Một tên lửa vừa được phóng (Ảnh: Flickr)

Tuyên bố trên của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh cùng ngày Thứ trưởng Chính sách Hàn Quốc Yoo Jeh-seung cho biết, Hàn Quốc và Mỹ mới đây đã nhất trí khởi động đàm phán về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

“Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Theo thông báo này, bất kỳ quốc gia nào đều có nhu cầu đảm bảo an ninh cho riêng mình nhưng không được xâm hại lợi ích an ninh của các quốc gia khác.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả các quốc gia liên quan xem xét kỹ lưỡng về vấn đề này”, báo cáo viết.

Trước đó, Mỹ đã từng đề cập khả năng việc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD ở khu vực Đông Á. Lầu Năm Góc cho biết quyết định sẽ được đưa ra thông qua đàm phán an ninh ba bên Nhật Bản-Hàn Quốc-Mỹ.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đều phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD gây tranh cãi trên, cho rằng động thái trên sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định khu vực và nhằm đi ngược lại các lợi ích của Trung Quốc.

Vũ Duy

Theo Sputnik