1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần thứ 5 triệu đại sứ Nhật lên phản đối

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua một lần nữa triệu đại sứ Nhật Bản lên để phản đối về vụ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc vẫn bị Nhật Bản bắt giữ. Trước đó, Bắc Kinh đã lên án Tokyo “cố tình làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn”.

 
Trung Quốc lần thứ 5 triệu đại sứ Nhật lên phản đối - 1
Nhật Bản vẫn giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung  Quốc

Đây là lần thứ năm đại sứ Nhật Bản bị triệu lên trong vòng hơn một qua.

Hiện tại, 14 thủy thủ và con tàu đã được giao trả cho phía Trung Quốc. Nhưng ngành Tư pháp Nhật Bản vẫn chưa quyết định sẽ truy tố hay không viên thuyền trưởng của tàu đánh cá “đã cố ý đâm vào tàu tuần dương của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản” hôm 7/9 ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước trong khu vực quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Sau khi hoãn cuộc thảo luận về hợp tác trên biển Hoa Đông, hôm 14/9, Trung Quốc đã tuyên bố hủy chuyến viếng thăm của một phái đoàn đại biểu Quốc hội được dự trù sang Tokyo vào ngày hôm qua, 15/9. Cùng lúc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du lên án Nhật Bản gây ra “tình trạng nghiêm trọng” trong quan hệ hai nước.

Bà Khương Du yêu cầu phía Tokyo “phải lập tức” ngừng thủ tục điều tra và phải thả thuyền trưởng Trung Quốc.

Phía Nhật Bản kêu gọi chính quyền Trung Quốc giữ bình tĩnh và khẳng định là chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã “cản trở” hai chiếc tàu tuần dương của Nhật Bản thi hành nhiệm vụ. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng tình hình hiện nay “rất đáng tiếc”.

Mỹ đã kêu gọi hai phía Trung, Nhật giải quyết vấn đề này một cách hòa bình thông qua đàm phán.

Việt Hà
Theo Xinhua, AFP