1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm tàu giám sát không người lái

(Dân trí) - Mạng tin Đa Chiều ngày 14/7 đưa tin thành phố Lianyungang và Hiệp hội Hải dương Quốc gia của Trung Quốc vừa hoàn thành xong quá trình phát triển và thử nghiệm tàu giám sát hàng hải không người lái đầu tiên.

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm tàu giám sát không người lái

Một du khách thử điều khiển tàu giám sát không người lái trong Triễn lãm về Đại dương học ở Thượng Hải (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mạng tin Đa Chiều dẫn thông báo đăng trên tờ China Ocean News cho biết tàu trên được làm bằng thép không gỉ và trang bị hai túi khi giúp ổn định quá trình hoạt động của tàu.

Dù không có kích cỡ lớn nhưng tàu giám sát hàng hải không người lái này được trang bị đầy đủ các chức năng như hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống la ban điện tử và hệ thống phát tín hiệu không dây.

Tờ Đa Chiều nhận định rằng, trong bối cảnh Trung Quốc đang thiếu những thiết bị để tăng cường khả năng hoạt động phòng vệ ở vùng biển ven bờ, tàu giám sát hàng hải không người lái nêu trên sẽ là một sự bổ sung cần thiết.

Trong khi đó, tờ China Ocean News khẳng định mẫu sản phẩn được nhà máy đóng tàu Lianyungang sản xuất sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền ở trên biển và xung quanh các đảo của Trung Quốc.

Trong 2 năm thử nghiệm mẫu tàu không người lái nêu trên, công ty đóng tàu Lianyungang đã thu thập được nhiều thông tin về địa lý liên quan tới các quần đảo.

Theo đánh giá, chi phí ước tính cho hoạt động của tàu giám sát hàng hải không người lái này vào khoảng 80.000 - 110.000 USD mỗi năm. Mạng tin Đa Chiều nhận định Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển các mẫu tàu không người lái này và sử dụng chúng nhiều hơn trong tương lai.

Ngọc Anh
Tổng hợp