1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại sắp tập trận trên Biển Đông

(Dân trí) - Hải quân Trung Quốc sẽ có cuộc tập trận chung trong tuần tới với Hải quân Úc, chỉ ít ngày sau khi Mỹ điều một chiến hạm áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc trong khu vực.

Chiến hạm Trung Quốc phóng tên lửa trong cuộc tập trận trên Biển Đông tháng 7/2015 (Ảnh: People Daily)
Chiến hạm Trung Quốc phóng tên lửa trong cuộc tập trận trên Biển Đông tháng 7/2015 (Ảnh: People Daily)

Thông tin được Bộ trưởng quốc phòng Úc Marise Payne công bố ngày 29/10. Theo đó, Hải quân nước này sẽ điều 2 tàu hộ vệ lớp Anzac, gồm HMAS Stuart và HMAS Arunta tới thăm căn cứ hải quân Zhanjiang tại tỉnh Quảng Đông, trước thềm cuộc diễn tập dự kiến diễn ra đầu tuần tới.

“Hải quân hoàng gia Úc từ lâu đã tham gia các cuộc diễn tập thường kỳ cũng như ghé thăm hải quân các nước trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc”, bà Payne khẳng định trong một thông cáo.

“Không hề có sự thay đổi hoặc trì hoãn nào đối với lịch trình của các chiến hạm HMAS Arunta và HMAS Stuart sau những hoạt động của Mỹ trên Biển Đông trong ngày 27/10/2015”, thông cáo khẳng định.

Dù thông cáo không cung cấp chi tiết về vị trí chính xác của cuộc diễn tập, truyền thông Úc cho biết đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật.

Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ trước quyết định của Washington mới đây, khi điều chiến hạm tên lửa USS Lassen vào trong vùng nước 12 hải lý quanh đá Xu bi, nơi Trung Quốc đã bồi đắp trái phép đảo nhân tạo. Bộ ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh lên để bày tỏ sự phản đối, đồng thời cho biết đã điều chiến hạm theo sát tàu Mỹ.

Úc, một đồng minh then chốt của Mỹ trong khu vực, cũng đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc thực thi tự do đi lại trong khu vực.

Cuối tháng 7 vừa qua, hải quân Trung Quốc cũng từng có cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 10 ngày trên Biển Đông, tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hơn 100 tàu, hàng chục máy bay, các đơn vị tác chiến điện tử cũng như lực lượng hạt nhân đã được huy động, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Cuộc tập trận khi đó được bộ quốc phòng nước này khẳng định nhằm “kiểm tra khả năng tác chiến thực tế của binh sỹ, nâng cao tính cơ động, năng lực tìm kiếm và cứu nạn, cũng như năng lực thực thi nhiều loại nhiệm vụ quân sự”.

Thanh Tùng

Tổng hợp

 

Trung Quốc lại sắp tập trận trên Biển Đông - 2