1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kịch liệt phản đối vụ thử hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay cho biết nước này kịch liệt phản đối vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi đồng minh tuân thủ theo cam kết phi hạt nhân cũng như không có bất kỳ hành động nào làm xấu tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận thử thành công hạt nhân lần 3
Sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay bày tỏ “phản đối kịch liệt” đối với vụ thử đã “bất chấp phản đối rộng khắp của cộng đồng quốc tế”.

“Chúng tôi kịch liệt kêu gọi Triều Tiên tôn trọng cam kết phi hạt nhân của mình và không có bất kỳ hành động nào làm xấu thêm tình hình”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trên trang web của cơ quan này.

Trung Quốc là nước ủng hộ quan trọng nhất của Triều Tiên, hỗ trợ lớn về thương mại cũng như viện trợ cho nước này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Mặc dù báo chí nhà nước Trung Quốc trước đó đã có những lời cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên, nhưng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nhắc tới bất kỳ đe dọa trừng phạt hay trả đũa nào.

“Chính phủ Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên phản ứng bình tĩnh, giải quyết vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và thảo luận trong khung làm việc của bàn đàm phán sáu bên”, tuyên bố cho biết thêm. Đây cũng là quan điểm bấy lâu của Bắc Kinh.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã triệu đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc lên để phản đối vụ việc, với Ngoại trưởng Dương Khiết Trì bày tỏ “sự thất vọng lớn cũng như phản đối kịch liệt” của Bắc Kinh đối với vụ thử.

Trong một bài bình luận, Tân Hoa xã cho biết vụ thử là nỗ lực của một “Triều Tiên tuyệt vọng” đối với mối đe dọa từ bên ngoài.

“Về bề ngoài, Bình Nhưỡng liên tục vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc và dùng chương trình hạt nhân của mình như vũ khí để thách thức cộng đồng thế giới. Như vậy thật không khôn ngoan và đáng tiếc”, bài báo có đoạn.

Song tờ báo cũng cho biết thêm, “trên thực tế, sự chống đối của Triều Tiên bắt nguồn sâu xa từ cảm giác bất an sâu sắc, sau nhiều năm đối đầu với Nhật, Hàn và một nước Mỹ mạnh hơn rất nhiều về quân sự”.

Bài báo cũng kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế, kêu gọi “tất cả các bên…suy xét đến mối quan ngại của mỗi bên để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay đúng mực”.

Trong khi đó, hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông hi vọng Hội đồng bảo an nhất trí về một “phản ứng phù hợp” đối với vụ thử hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên.

“Tôi biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ thảo luận về vấn đề này trong vài giờ tới và sẽ đưa ra nhất trí cùng quyết định về vấn đề đó”, ông cho biết. “Những hành động đáng lên án như thế cần phải có một phản ứng phù hợp”.

 

Ông cũng cho rằng “Triều Tiên phải ngừng chương trình hạt nhân và trở lại hiệp ước phi hạt nhân.” Và theo ông, có như vậy, Triều Tiên mới không bị cô lập.

Các cường quốc thế giới khác cũng đồng loạt lên án sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 3.

Hội đồng bảo an dự kiến hôm nay nhóm họp phiên khẩn cấp vào 9h sáng giờ New York, Mỹ (21h Việt Nam).

 

Vũ Quý

Theo AFP