1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khởi động hệ thống vệ tinh “sát thủ” của GPS

(Dân trí) - Trung Quốc đã khởi động dịch vụ công và thương mại khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên hệ thống định vị vệ tinh của riêng nước này, để đối trọng với hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ.

 

Hệ thống Bắc Đẩu bắt đầu cung cấp dịch vụ tới người dân ở khu vực vào ngày thứ năm 27/12 và dự kiến sẽ phủ sóng toàn cầu cho tới năm 2020, báo chí nhà nước Trung Quốc cho hay.

 

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời Ran Chengqi, người phát ngôn của văn phòng định vị vệ tinh Trung Quốc cho biết hệ thống Bắc Đẩu có thể “so sánh được” với GPS.

 

“Tín hiệu từ Bắc Đẩu có thể nhận được ở các nước như Australia”, ông cho hay.

 

Đây là thành tựu mới nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ không gian. Nước này còn đặt mục tiêu xây dựng một trạm vũ trụ riêng vào cuối thập niên này và sau đó là đưa người lên mặt trăng.

 

Trung Quốc coi dự án nhiều triệu đô la này là biểu tượng cho vị thế đang lên của họ trên toàn cầu, cho kỹ thuật ngày càng phát triển, cho thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, biến một nước nghèo đói thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau vài thập niên.

 

Hệ thống Bắc Đẩu gồm 16 vệ tinh định vị và 4 vệ tinh thí nghiệm, Nhân dân Nhật báo cho hay. Cũng theo ông Ran, hệ thống sẽ cung cấp dịch vụ hàng hải, định vị và thời gian toàn cầu.

 

Hoạt động thương mại sẽ bắt đầu một năm sau Bắc Đẩu bắt đầu dịch vụ định vị giới hạn ở Trung Quốc và các vùng lân cận.

 

Trung Quốc bắt đầu xây dựng Bắc Đẩu vào năm 2000, để tránh phụ thuộc vào GPS. “Có một hệ thống định vị vệ tinh riêng mang ý nghĩa chiến lược lớn”, tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết trong bài xã luận của mình. “Trung Quốc có thị trường lớn, vì vậy Bắc Đẩu có thể mang lợi ích cho cả quân và dân sự… Với lợi nhuận ngày càng tăng, Bắc Đầu cuối cùng có thể phát triển thành một hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, cạnh tranh được với GPS”.

 

Trong một bài báo khác, Thời Báo Hoàn cầu cho rằng định vị vệ tinh được xem là một trong “những ngành chiến lược đang lên” của Trung Quốc.

 

Sun Jiadong, kỹ sư trưởng của hệ thống Bắc Đẩu, cho biết trên tờ Thương mại Thế kỷ 21 của Trung Quốc rằng, khi Bắc Đẩu hoàn thiện, nó sẽ xóa bỏ được 95% thị phần của GPS ở Trung Quốc hiện nay.

 

Vũ Quý

Theo AFP