1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng theo đuổi con đường nguy hiểm

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lại lập trường của Bắc Kinh về việc giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng một cách hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 21/9 đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chia sẻ về vấn đề vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng: “Vẫn còn hy vọng cho hòa bình và chúng ta không thể bỏ cuộc. Đàm phán là giải pháp duy nhất và chúng ta phải nỗ lực hết mình vì điều đó. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên có liên quan cùng đóng vai trò trong việc giảm bớt căng thẳng. Các bên nên thỏa hiệp bằng cách giải quyết những mối quan tâm chính đáng của nhau”.

Đồng thời, ông Vương kêu gọi Triều Tiên ngừng đi xa hơn trên con đường nguy hiểm, ám chỉ chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi cả nước này. Hiện tại là Trung Quốc là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến Bình Nhưỡng với cương vị là đối tác kinh tế chính.

Phát biểu của ông Vương được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington đang leo thang. Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe ngày 20/9 cho rằng thời gian đối thoại về vấn đề Triều Tiên đã kết thúc sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và liên tiếp bắn tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản.

Ngoài ra, với cương vị là quốc gia châu Á duy nhất có kho vũ khí hạt nhân được công nhận theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã cảnh báo về sự gia tăng của loại vũ khí này. “Tốt nhất là không nên có thêm bất cứ một quốc gia hạt nhân nào khác trên thế giới nữa, kể cả ở phía Bắc hay phía Nam bán đảo Triều Tiên hay ở Đông Bắc Á và trên toàn thế giới”, ông Vương phát biểu, ám chỉ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đức Hoàng

Theo Straits Times