1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi Mỹ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 23/12 đã kêu gọi Mỹ đi đầu trong việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của nước này sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất tăng cường năng lực hạt nhân của Washington.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

“Quốc gia có dự trữ hạt nhân lớn nhất thế giới nên đi đầu trong việc cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của họ nhằm tạo điều kiện cho việc giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hôm 23/12 trong một động thái nhằm phản ứng trước tuyên bố trước đó của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về chủ đề này.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, Mỹ, với tư cách là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân hùng hậu nhất thế giới, phải gánh những trách nhiệm chủ yếu và đặc biệt trong sứ mệnh giải trừ hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ và duy trì lập trường cấm hoàn toàn cũng như xóa bỏ vĩnh viễn vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Trump đã viết trên Twitter rằng: “Nước Mỹ cần tăng cường đáng kể năng lực hạt nhân cho đến khi thế giới có suy nghĩ và hành động hợp lý hơn về hạt nhân”. Bình luận trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow cần tăng cường tiềm lực quân sự của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Người phát ngôn của ông Trump, Jason Miller, cho rằng điều tỷ phú New York muốn đề cập đến ở đây là mối đe dọa phổ biến hạt nhân trên thế giới cũng như nhu cầu bức thiết của việc ngăn chặn khả năng để vũ khí hạt nhân rơi vào tay những quốc gia bất ổn hay các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, giới chuyên gia lo ngại liệu tuyên bố của tỷ phú Trump có đồng nghĩa với việc ông đang muốn mở rộng tối đa năng lực vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ hay không.

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn hôm qua với đài MSNBC tiếp tục đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi: "Cứ để chạy đua vũ trang diễn ra đi". Vài phút sau phát biểu của ông Trump trên MSNBC, thư ký của ông Sean Spicer khẳng định sẽ không có chạy đua vũ trang bởi Tổng thống đắc cử chắc chắn rằng các quốc gia khác đang đẩy mạnh năng lực hạt nhân của họ, như Nga và Trung Quốc, nhưng Mỹ sẽ không tham gia và không cho phép điều đó xảy ra.

Thành Đạt

Theo Tân Hoa Xã