1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hứng chịu mùa hè nóng nhất trong nửa thế kỷ

(Dân trí) - Mùa hè nắng như đổ lửa của năm 2013 đã lập kỷ lục là mùa hè nóng nhất tại Trung Quốc trong nửa thế kỷ qua. Riêng ở miền nam Trung Quốc, nhiệt độ cao bất thường đã khiến ít nhất 40 người tử vong.

Trung Quốc hứng chịu mùa hè nóng nhất trong nửa thế kỷ

Một cậu bé đang thể hiện màn rán trứng và tôm dưới tiết trời nắng nóng tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, hôm 31/7.

Tờ China Daily ngày 14/8 dẫn thông tin được Trung tâm khí tượng quốc gia (NMC) công bố hồi đầu tuần cho biết nhiệt độ tại 8 tỉnh và thành phố đã đạt hoặc vượt 35 độ C trung bình trong hơn 25 ngày kể từ ngày 1/7, đánh dấu nhiều ngày nắng nóng nhất trong cùng giai đoạn kể từ năm 1961.

Nắng nóng bất thường đã khiến ít nhất 40 người tử vong ở miền nam Trung Quốc, theo báo cáo của các chính phủ địa phương. Hơn 10 người cũng tử vong do say nắng ở Thượng Hải.

Các lao động ngoài trời như các công nhân vệ sinh là những người bị ảnh hưởng nhất bởi nắng nóng. Tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, 3 công nhân vệ sinh đã thiệt mạng vì say nắng chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Một công nhân đô thị tại thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc, cũng tử vong trong khi đang trở về nhà sau một ngày làm việc dưới tiết trời oi bức.

Giới chức đã lần đầu tiên ban bố nắng nóng là tình trạng thời tiết khẩn cấp cấp độ 2, một cảnh báo vốn thường chỉ được dùng cho các trận bão lũ. Hôm 13/8, NMC cũng đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cấp độ 2 trong 20 ngày tiếp theo.

Tại thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và lượng mưa thấp đã khiến muỗi chết hết, theo một cư dân địa phương họ Lei.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố cho hay mật độ muỗi trong khu vực vào tháng 6 đã giảm 57,1% so với năm trước đó.

Tại các khu vực nông thôn ở miền nam Trung Quốc, hạn hán nghiêm trọng do nắng nóng kéo dài đã gây ảnh hưởng tới nông nghiệp và khiến nguồn nước sạch ngày càng cạn kiệt.

Một báo cáo từ chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm 13/8 cho hay 3,06 triệu người đã phải chịu cảnh thiếu nước và hạn hán ảnh hưởng tới 85,6% các ngôi làng của tỉnh.

Tại tỉnh Hồ Bắc lân cận, tình trạng khan hiếm nước sạch cũng ảnh hưởng tới 1,17 triệu người. Giới chức tại tỉnh này dự báo rằng sẽ không có mưa cho tới tận ngày 22/8.

Nhiệt độ cao nhất tại Trung Quốc đã được ghi nhận tại thành phố Fenghua ở tỉnh Chiết Giang, nơi có nhiệt độ kỷ lục lên tới 43 độ C trong vài ngày qua.

Nắng nóng cũng gây ra những tai nạn bất ngờ. Một tấm biển quảng cáo tại tỉnh Chiết Giang đã bất ngờ bốc cháy giữa trời nắng, trong khi 236 lốp ôtô bị nổ.

NMA hôm qua cho biết phạm vi và cường độ của nắng nóng sẽ giảm bớt trong 3 ngày tới, mặc dù nhiệt độ trên 35 độ C vẫn còn tiếp diễn tại một số khu vực.

Hôm 12/8, Phó thủ tướng Uông Dương đã kêu gọi các nỗ lực lớn hơn nữa nhằm đối phó với hạn hán và đảm bảo lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chính phủ Trung Quốc đã chi 460 triệu nhân dân tệ (74,6 triệu USD) cho các nỗ lực khắc phục hậu quả hạn hán và ngăn chặn lũ lụt.

An Bình
Theo China Daily