1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Hiệu trưởng đưa 6 nữ sinh vào nhà nghỉ

(Dân trí) - Một hiệu trưởng và một quan chức chính phủ tại tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, đã bị bắt giữ vì bị tình nghi quấy rối tình dục 6 nữ sinh, trong một vụ việc khiến các bậc phụ huynh nước này vô cùng lo lắng.

Ảnh do camera giám sát của khách sạn ghi lại cho thấy hiệu trưởng đang thuê phòng.

Ảnh do camera giám sát của khách sạn ghi lại cho thấy hiệu trưởng đang thuê phòng.

Hiệu trưởng, tên là Chen, và vị quan chức chính phủ giấu tên đã bị tình nghi đưa 6 nữ sinh học lớp 6 từ Trường tiểu học Houlang tại huyện Vạn Ninh tới các khách sạn ở Vạn Ninh và Hải Khẩu, cơ quan an ninh công cộng tại Vạn Ninh cho biết.

Các công tố viên đang điều tra vụ việc, cơ quan an ninh nói thêm.

Tuổi của các nữ sinh không được tiết lộ, nhưng các học sinh lớp 6 thường 11 hoặc 12 tuổi.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một giáo viên tại trường Houlang liên lạc với phụ huynh của các nữ sinh sau khi các em này không đến lớp hôm 8/5.

Đến 11 đêm ngày 9/5, cảnh sát đã tìm thấy 4 bé gái. Một bé trong số đó ở nhà của người thân tại Hải Khẩu, trong khi 3 em còn lại được tìm thấy tại một căn phòng đi thuê ở Hải Khẩu.

2 nữ sinh còn lại được tìm thấy tại một ngôi làng du lịch ở Vạn Ninh vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10/5 sau khi cảnh sát nhận được tin báo rằng một quan chức chính phủ đã đưa họ tới đó.

Phòng giáo dục huyện Vạn Ninh đã sa thải ông Chen và cho biết 6 nạn nhân đang được điều trị tâm lý.

Tờ Legal Daily đưa tin, các camera an ninh tại một khách sạn đã ghi lại cảnh hiệu trưởng Chen đi vào khách sạn cùng 4 nữ sinh vào đêm ngày 8/5, và cho biết thêm rằng các nạn nhân bị thâm tím ở tay và cổ.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận và khiến các bậc phu huynh vô cùng lo lắng. Một cư dân tại Vạn Ninh tự xung là Wen cho biết ông có ý định chuyển con khỏi trường tiểu học Houlang.

“Thật kinh khủng. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của 6 nữ sinh. Tất cả các nạn nhân điều còn nhỏ, tại sao chúng được phép vào phòng khách sạn? Sự quản lý và giám sát của các khách sạn là rất lỏng lẻo”, Wen nói.

Sun Shang, một giáo viên tại Trường trung học Haikou số 1, cho biết ông sẽ quan tâm hơn tới các học sinh hơn và nhắc nhở các em chú ý bảo vệ chính mình.

Nhưng Yang Huaji, người có con gái 11 tuổi đang học tại Hải Khẩu, cho rằng đó là một vụ việc riêng rẽ và các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng. “Tôi sẽ xem đó như một lời cảnh báo cho sự an toàn của con gái tôi ở trường”, ông nói.

An Bình
Theo Chinadaily