1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Hiệu trưởng bị đình chỉ vì để học sinh làm bài thi trong khói mù ô nhiễm

(Dân trí) - Hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở tại Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi để cho hơn 400 học sinh ngồi làm bài thi trên sân chơi ngoài trời, bất chấp tình trạng mù khói do ô nhiễm ở khu vực này.

Các học sinh làm bài thi tại trường trung học cơ sở số 1 ở Linzhou trong điều kiện không khí ô nhiễm (Ảnh: Telegraph)
Các học sinh làm bài thi tại trường trung học cơ sở số 1 ở Linzhou trong điều kiện không khí ô nhiễm (Ảnh: Telegraph)

Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt ô nhiễm không khí nặng nề nhất trong năm với chỉ số khói bụi cao gấp 30 lần so với quy chuẩn an toàn. Điều kiện môi trường tồi tệ đã khiến nhiều thành phố phải quyết định đóng cửa các trường học để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Tuy nhiên, tại trường trung học cơ sở số 1 ở Linzhou, thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, hàng trăm học sinh vẫn phải ngồi cả ngày ngoài trời hôm 19/12 để làm bài kiểm tra trong bầu không khí ô nhiễm.

Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy các học sinh, trong đó có nhiều em không đeo khẩu trang chống bụi, ngồi thành từng hàng trên sân để làm bài thi. Mỗi học sinh sẽ làm bài trên một chiếc bàn nhỏ, trong bầu không khí nhiều khói bụi đến mức nếu chỉ đứng ở một vị trí thì gần như không thể nhìn rõ các học sinh ngồi cách đó 2 hàng.

Tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động tại Trung Quốc (Ảnh: Telegraph)
Tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động tại Trung Quốc (Ảnh: Telegraph)

Hiệu trưởng của trường, ông Feng Jisheng, cho biết các học sinh làm bài thi các môn tiếng Anh, toán, tiếng Trung ở ngoài trời khi mức độ ô nhiễm vẫn thấp. Tờ China Youth đưa tin rằng, ông Feng đã bị đình chỉ công tác vì để xảy ra vụ việc trên.

“Sở Giáo dục thành phố Linzhou đã quyết định cách chức hiệu trưởng của ông Feng Jisheng. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành liên quan đến vụ việc này . Phòng Giáo dục cũng yêu cầu tất cả các nhà trẻ, trường tiểu học và trung học rút kinh nghiệm từ vụ việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh”, theo China Youth.

Trước đó 1 tuần, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đưa ra “báo động đỏ” - mức cảnh báo cao nhất về ô nhiễm môi trường sau khi phát hiện cả thành phố chìm trong màn khói bụi dày đặc. Bắc Kinh đã yêu cầu nhiều nhà máy ngừng sản xuất, nhiều trường học đóng cửa và cấm số lượng lớn xe ô tô lưu thông. Ngoài ra, nhiều thành phố khác ở Trung Quốc cũng đưa ra mức báo động tương tự, thậm chí mức độ ô nhiễm tại tỉnh Hà Bắc được đánh giá cao gấp 100 lần so với quy định cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Thành Đạt

Theo Telegraph