1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giới thiệu mẫu xe tăng mới nhất

(Dân trí) - Ngày 30/4 vừa qua, truyền thông Nga cho biết, công ty Công nghiệp Phương bắc Trung Quốc đã giới thiệu mẫu xe tăng mới nhất VT-2 tại Triển lãm vũ khí quốc tế ở Malaysia “DSA-2012”.

 
Trung Quốc giới thiệu mẫu xe tăng mới nhất
Mô hình xe tăng VT-2 của Trung Quốc tại triển lãm DSA-2012
 

VT-2 là kết quả hợp tác phát triển của Tung Quốc và Pakistan, dựa trên mô hình xe tăng VT-1 và VT-1A sản xuất trước đây. Mặc dù tại triển lãm, công ty Công nghiệp Phương bắc mới chỉ trưng bày mô hình xe tăng nhưng vẫn có thể nhìn thấy những điểm khác biệt về cấu trúc giữa VT-2 và VT-1, VT-1A. Hiện vẫn chưa rõ đã có nước nào bày tỏ ý định muốn mua xe tăng mới này hay chưa.

 

Truyền thông Nga cho biết hầu hết các thông số kỹ thuật của VT-2 vẫn chưa được biết đến. Các chuyên gia về vũ khí phân tích VT-2 bao gồm động cơ Turbo Diesel 800 mã lực, có thể thay đổi động cơ 1500 mã lực theo yêu cầu của khách hàng. VT-2 được trang bị bộ truyền động cơ khí (cũng có thể lắp bộ truyền động tự động), pháo 125 mm và máy nạp đạn tự động.

 

Truyền thông Nga còn cho biết, VT- 2 còn được trang bị súng được điều khiển từ xa bằng máy tính, áo giáp tổng hợp, hệ thống kiểm soát cháy nổ, camera hồng ngoại và laser đo khoảng cách với nhiệm vụ chiến đấu ngày và đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp nhất.

 

Trước đó, cuối năm 2010 Trung quốc cũng đã giới thiệu mẫu xe tăng Type-99KM, mẫu xe tăng được các chuyên gia quân sự Trung Quốc tự tin giới thiệu là mẫu xe sử dụng công nghệ đi trước thế giới cả chục năm.

 

Trước đây Bộ quốc phòng Peru cũng đã lên kế hoạch mua 140 xe tăng VT-1A của Trung Quốc. Peru đã mua trước 5 xe để thử nghiệm và cho các xe này tham gia duyệt binh năm 2009. Nhưng sau đó lại Peru đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch, có thể giá thành quá cao chính là lý do kế hoạch này bị hủy bỏ.

Anh Đức

Theo sina.com, huanqiu