1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giận dữ khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

(Dân trí) - Trung Quốc đại lục đã phản ứng gay gắt sau khi chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump phê chuẩn thương vụ bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan, trị giá 1,4 tỷ USD.


Một cuộc tập trận của Đài Loan (Ảnh: SCMP)

Một cuộc tập trận của Đài Loan (Ảnh: SCMP)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói rằng Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ thương vụ mới được thông qua.

"Chúng tôi bày tỏ quan điểm phản đối với phía Mỹ ", ông Thôi Thiên Khải nói trong sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc diễn ra ở thủ đô Washington.

Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ việc Uỷ ban Quân lực Thượng viện Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Vấn đề Đài Loan ảnh hưởng tới tính chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc nên chúng tôi hối thúc Mỹ tôn trọng cam kết của họ trong vấn đề Đài Loan, dừng ngay lập tức những tiếp xúc quân sự và các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, tránh ảnh hưởng đến quan hệ song phương và hợp tác song phương trong các lĩnh vực sâu rộng".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối thương vụ trên. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Wu Qian của bộ này cho biết Trung Quốc phản đối bất cứ hình thức tiếp xúc chính thức hoặc hỗ trợ quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan.

"Trung Quốc hối thúc phía Mỹ tôn trọng cam kết của họ trong vấn đề Đài Loan và dừng liên lạc quân sự với Đài Bắc để không ảnh hưởng tới quan hệ song phương và quan hệ giữa hai quân đội, cũng như ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định ở khu vực Eo biển Đài Loan", ông Wu Qian nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/6 thông báo Ủy ban quân lực Thượng viện đã thông qua 7 thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thương vụ này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington cho sự ổn định của Đài Loan nhằm tăng cường khả năng phòng vệ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh rằng không có sự thay đổi trong chính sách "Một Trung Quốc" của nước này.

Căng thẳng do thương vụ bán vũ khí được cho là có thể ảnh hưởng tới cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G-20 diễn ra tại thành phố Harmburg của Đức vào tuần tới. Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp trực tiếp để thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm, cũng như các vấn đề nóng khác hiện nay.

Ngọc Anh

Theo SCMP