1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đưa tàu khảo cổ trái phép tới Hoàng Sa

(Dân trí) - Trung Quốc đã đưa tàu “Khảo Cổ 1” tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để tiến hành hoạt động khảo sát trái phép nhằm khẳng định chủ quyền.

Tàu “Khảo Cổ 1” (Ảnh:
Tàu “Khảo Cổ 1” (Ảnh: People.cn)
 
Nhân dân Nhật báo ngày 13/4 đưa tin, Trung Quốc đã tổ chức nghi thức khởi động công tác khảo cổ trên quần đảo Hoàng Sa năm 2015 tại cảng Thanh Lan, thành phố Văn Xương, đảo Hải Nam hôm 12/4.

Theo đó, Trung Quốc đã đưa tàu “Khảo Cổ 1” khởi hành từ Văn Xương tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để tiến hành hoạt động khảo sát trái phép nhằm khẳng định chủ quyền.

Bài báo cho hay, tham dự lần khảo cổ Hoàng Sa này, tàu “Khảo Cổ 1” chở 25 nhân viên. Ngoài ra còn có 4 tàu bổ trợ khác cùng đi theo để thực hiện nhiệm vụ khảo cổ ở Hoàng Sa. Khu vực mà tàu “Khảo Cổ 1” dự kiến tác nghiệp là xung quanh nhóm đảo Lưỡi Liềm và khu vực biển lân cận.

Thời gian khảo sát của tàu là 45 ngày. Tờ Nhân dân Nhật báo còn cho hay đây là hoạt động khảo cổ tại Biển Đông lớn nhất của Trung Quốc từ trước tới nay.
 
Tàu “Khảo Cổ 1” có chiều dài 56 m và độ choán nước 900 tấn.
 
Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép năm 1974.
 
Hương Giang
Theo People.cn