1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra tham nhũng Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Hồ Nam

(Dân trí) - Cơ quan giám sát kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 28/7 đã thông báo điều tra ông Thường Thế Hùng, Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Hồ Nam do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ thường ám chỉ các quan chức Trung Quốc tham nhũng.

thuong-the-hung-copy-7e972

Ông Thường Thế Hùng, Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Hồ Nam. (Ảnh: China News)

Tân Hoa xã dẫn thông báo ngày 28/7 trên trang web của Cơ quan giám sát kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết thông tin trên.

Báo hãng tin trên, ông Thường Thế Hùng, sinh năm 1958, gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc năm 1976. Ông từng là Hội Phó rồi Hội Trưởng Hội Cựu chiến binh tỉnh Hồ Nam trước khi trở thành Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Hồ Nam.

Tháng 5/2015, Ông Thường Thế Hùng đã bị một công ty của tỉnh Hồ Nam lên mạng tố cáo đã giả tạo một số dự án nhằm lừa gạt hợp tác với công ty này, đồng yêu cầu người phụ trách công ty mua nhà hối lộ cho mình, lừa gạt công ty này đầu tư số tiền lớn để lắp đặt thiết bị cho một công trình “không có giấy chứng nhận”. Tổng cộng ông Thường Thế Hùng đã lừa gạt của công ty này khoảng 1,3 triệu NDT, trong đó bao gồm 1,1 triệu NDT mua nhà và các chi phí khác.

Cùng ngày 28/7, Ban tổ chức trung ương đảng Trung Quốc thông báo chính thức miễn chức vụ chính quyền đối với ông Chu Bản Thuận, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc để điều tra cáo buộc tham nhũng đối với ông này.

Chu Bản Thuận từng là "đệ tử" tin cậy của cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Ông Thuận đã từng có thời gian 5 năm làm việc dưới trướng của Chu Vĩnh Khang, được "hổ lớn" họ Chu nâng đỡ thăng chức làm Chánh văn phòng Ủy ban Chính trị pháp luật trung ương. Nhưng sau khi ông Chu Vĩnh Khang bị "sờ gáy" thì ông Thuận đã bị điều về làm Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc.

Hương Giang 

Theo China News

 

thegioi-137f0