1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc điều tra tham nhũng cựu Thứ trưởng môi trường

(Dân trí) - Ủy ban kiểm tra giám sát kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 30/7 chính thức lập án điều tra đối với ông Trương Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc do bị tình nghi “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng” - cụm từ thường chỉ tội tham nhũng.

Ông Trương Lục Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc. (Ảnh: Sina)
Ông Trương Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc. (Ảnh: Sina) 

Báo Sina đưa thông tin trên và cho biết Cựu Thứ Trưởng Trương bị CCDI "sờ gáy" khi đã về hưu được 2 năm. Đây cũng là "con hổ" đầu tiên của Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc bị điều tra trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Sina, ông Trương Lực Quân sinh năm 1952, từng đảm nhân chức vụ Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường tỉnh Cát Lâm, Giám đốc Tòa soạn Báo môi trường Trung Quốc trước khi trở thành Vụ trưởng Vụ tài chính kế hoạch thuộc Cục bảo vệ môi trường quốc gia. Sau đó ông Trương được bổ nhiệm làm Tổng Cục Phó Tổng Cục bảo vệ môi trường  quốc gia và được thăng chức lên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (2008-2013).

Ngay sau khi có thông tin ông Trương Lực Quân bị điều tra tham nhũng, báo chí Trung Quốc đã phanh phui về các tội trạng của ông.

Theo đó, ông Trương đã lợi dụng chức quyền trong thời gian tại vị, thông qua lập ra các chính sách và xây dựng lợi ích nhóm thu về những khoản thu nhập bất chính khổng lồ. Ngoài ra, ông Trương còn thuê xã hội đen để "dằn mặt" đối thủ, Sina viết

Hương Giang

Theo Sina

 

thegioi-137f0