1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra tham nhũng con trai cựu ủy viên Bộ chính trị

(Dân trí) - Con trai cả của cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc He Guoqiang đã bị quản thúc tại gia để phục vụ việc điều tra tham nhũng, các nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng của Hồng Kông cho biết.

Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc He Guoqiang
Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc He Guoqiang

Theo đó các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã phê chuẩn việc điều tra tham nhũng đối với He Jintao, con trai của ông He, 4 nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng khẳng định.

Ông Wang Qishan, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã báo cáo tóm tắt cho ông He Guoqiang về một số kết quả điều tra bước đầu, các nguồn tin cho biết thêm.

He Guoqiang chính là người tiền nhiệm của ông Wang tại Ủy ban trên, và là quan chức cao cấp hàng thứ 8 trong đảng Cộng Sản Trung Quốc trước khi về hưu năm 2012.

Hiện chưa rõ liệu con trai thứ của ông He là He Jinlei có bị điều tra hay không. Ngoài ra, vụ điều tra này cũng không có nghĩa là vị cựu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đã bị “đưa vào tầm ngắm”, các nguồn tin nhận định.

Vụ việc này có phần tương phản với vụ điều tra tham nhũng đối với một cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị khác là Chu Vĩnh Khang. Con trai cả của ông Chu là Chu Bân đã bị bắt trong khi các nhà điều tra nhắm tới ông Chu.

He Guoqiang, người từng giữ cương vị chủ nhiệm Ban tổ chức trung ương, cơ quan quản lý việc phân công và bổ nhiệm hơn 70 triệu đảng viên trên khắp Trung Quốc. Ông He cũng có thời gian là bí thư đảng ủy Trùng Khánh.

Các nguồn tin khẳng định ông Wang đã khuyên ông He thuyết phục con trai mình hợp tác với cơ quan điều tra. Hiện chưa rõ liệu He Jintao có phải đối mặt với các cáo buộc hình sự hay không. Điều này, theo các nguồn tin, là tùy thuộc vào những kết quả điều tra cuối cùng và mức độ hợp tác của người này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đưa ra phê chuẩn cuối cùng về việc tiến hành cuộc điều tra nêu trên.

Ông đã hối thúc ông Wang “đi tới tận cùng vụ việc” sau khi được báo cáo về vụ điều tra tham nhũng đối với Song Lin, cựu chủ tịch của Tập đoàn khoáng sản Trung Quốc. He Jintao được cho là có vai trò trong vụ án này.

Việc điều tra ông Song được tiến hành sau khi ông này bị 2 phóng viên trong nước cáo buộc tham nhũng và có hành vi vi phạm pháp luật, trong các thương vụ thâu tóm mỏ than tại tỉnh Sơn Tây hồi tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên phải đến tháng trước Bắc Kinh mới chính thức công bố điều tra vị quan chức này.

Thanh Tùng
Theo SCMP