1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra hơn 2.200 quan chức gian lận tài chính

(Dân trí) - Cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra hơn 2.200 quan chức chính phủ vì có liên quan tới các vụ gian lận tài chính, với số tiền sai phạm lên tới hàng trăm tỷ USD, lãnh đạo cơ quan kiểm toán nước này cho biết.

Ông Liu Jiayi - lãnh đạo kiểm toán nhà nước Trung Quốc. (Ảnh:
Ông Liu Jiayi - lãnh đạo kiểm toán nhà nước Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Thông tin được ông Liu Jiayi, người đứng đầu Văn phòng kiểm toán nhà nước Trung Quốc công bố với các đại biểu quốc hội nước này, trong buổi báo cáo về ngân sách trung ương năm 2014.

Theo đó, đa số sai phạm xảy ra trong các lĩnh vực có liên quan đến ngân sách, tài sản nhà nước và các nguồn khoáng sản do nhà nước quản lý như đất đai và khai khoáng.

Cụ thể, có tới hơn 780 tỷ nhân dân tệ (125,6 tỷ USD) vốn dành cho việc chuyển giao đất đã bị các quan chức biến chất nước này sử dụng sai mục đích, để bù đắp thâm hụt trong chi tiêu hành chính, cho người khác thuê lại hoặc sử dụng để xây cất trụ sở, văn phòng.

Sai phạm cũng bị phát hiện trong các giao dịch và việc cấp phép khai thác khoáng sản, trong sử dụng các quỹ đặc biệt của nhà nước.

Trong số 2.448 vụ cấp phép khai khoáng bị kiểm toán, có tới khoảng 1/3 trường hợp phát hiện có sai phạm. Một cuộc điều tra riêng lẻ khác cho thấy gần 10 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD) quỹ an ninh nhà ở đô thị và khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ thu từ xổ số bị sử dụng sai mục đích, bị thụt két bởi các quan chức biến chất.

Muôn vàn thủ đoạn trục lợi bất chính

Cơ quan kiểm toán nhà nước Trung Quốc cho biết, các công ty trung gian có vai trò quan trọng trong các vụ quan chức lạm dụng quyền lực, cấu kết với người bên ngoài để rút ruột ngân sách.

Trong một vụ việc tại tỉnh Hồ Nam, kinh tế gia trưởng của Ủy ban cải cách và phát triển Yang Shifang cùng các cộng sự đã biển thủ hơn 13 triệu nhân dân tệ (2,1 triệu USD), bằng cách để 3 công ty do người nhà điều hành nhận các khoản ưu đãi đầu tư bất hợp pháp.

Ngoài ra, kiểm toán Trung Quốc cũng phát hiện 5 tỷ nhân dân tệ (805.000 USD) lời bất chính mà một số quan chức và người thân của họ trục lợi nhờ tiếp cận được thông tin nhạy cảm, liên quan tới các quy hoạch, cổ phiếu và nguồn khoáng sản của nhà nước.

Trong một trường hợp tiêu biểu, Xiao Peng, nguyên phó tổng giám đốc công ty truyền tải điện Hoa Nam bị phát hiện có các khoản đầu tư chứng khoán tăng trưởng 50%/năm trong suốt 8 năm ròng, mà không hề phải chịu thua lỗ nhờ lợi dụng được thông tin nội bộ từ một số nhà cung cấp điện.

Thanh Tùng
Theo Want China Times