1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều quân gần biên giới Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc đã đặt các lực lượng quân đội tại khu vực đông bắc nước này giáp với Triều Tiên trong tình trạng báo động cao, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Các binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)
Các binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)

Các nguồn tin từ khu vực cho hay quân đội Trung Quốc gần đây đã tăng cường các hoạt động quân sự để đối phó với tình trạng căng thẳng đang leo thang, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc và đe doạ tiến hành các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc.

Theo các quan chức Mỹ, quân đội Trung Quốc đã đẩy mạnh việc lực lượng tại khu vực biên giới với Triều Tiên kể từ giữa tháng 3, trong có có việc di chuyển các binh sĩ và các máy bay chiến đấu.

Hải quân Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của tàu chiến tại Hoàng Hải gần bán đảo Triều Tiên, dường như là nhằm ủng hộ Bình Nhưỡng, vốn giận dữ trước cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn dự kiến kéo dài tới hết tháng 4.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng đang huy động các đơn vị tên lửa, trong đó có tên lửa tầm ngắn và tầm trung, các quan chức Mỹ biết rõ về ảnh chụp vệ tinh các căn cứ tên lửa của Triều Tiên cho hay.

Hoạt động tên lửa được tin là biện pháp đối phó của Triều Tiên đối với cuộc tập trận Mỹ-Hàn, vốn bao gồm các chuyến bay của các máy bay ném bom chiến lược B-2.

Triều Tiên và Trung Quốc có quan hệ thân thiết. Hai nước vẫn duy trì hiệp ước phòng thủ lâu năm, trong đó Bắc Kinh sẽ viện trợ cho Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Lần gần đây nhất hiệp ước này được thực thi là trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53, khi hàng chục nghìn lực lượng tình nguyện Trung Quốc được triển khai tới bán đảo Triều Tiên.

Bất chấp những căng thẳng tăng cao gây gián đoạn thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hai nước vẫn có các kế hoạch nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế. Hôm 27/3, hai nước đã công bố thoả thuận xây dựng một tuyến đường sắt mới và một tuyến đường cao tốc đặc biệt.

An Bình
Tổng hợp