1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc để ngỏ khả năng thăm dò chung ở Biển Đông

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh hôm qua đã bất ngờ để ngỏ khả năng cùng các nước ASEAN tiến hành thăm dò chung ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh trước đây luôn tuyên bố có chủ quyền gần hết.

Trung Quốc để ngỏ khả năng thăm dò chung ở Biển Đông
 Bà Phó Oánh phát biểu tại Hội nghị bàn tròn Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27 ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Theo bà Phó Oánh, Bắc Kinh không bỏ qua khả năng phát triển hợp tác với các nước ASEAN trong việc thăm dò khai thác trong tương lai.

“Trung Quốc luôn mong muốn phát triển chung với các nước ASEAN trong việc khai thác Biển Đông và Bắc Kinh đang tìm kiếm khả năng đó”, bà Phó Oánh trả lời khi được các đại biểu tham dự diễn đàn hỏi về việc liệu Trung Quốc có sẵn sàng khai thác chung với các nước ASEAN ở Biển Đông,

Bà cũng nói rằng Trung Quốc cần phải giải thích thêm về lập trường của nước này trong vấn đề Biển Đông và rằng ASEAN và Trung Quốc cần thay đổi cách thức phản ứng trong việc đưa ra các tuyên bố liên quan đến vùng biển này.

“Trung Quốc sẽ phản ứng với những hành động vượt quá khuôn khổ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm đưa vấn đề Biển Đông trở lại đúng hướng”, bà nói.

Theo bà Phó Oánh, Trung Quốc và các bên liên quan cần tuân thủ cam kết đưa ra trong DOC và cần sớm cho ra đời Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau.

Bà khẳng định quan hệ Trung Quốc - ASEAN đã đạt được tiến bộ vững chắc, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và ngoại giao nhân dân. Trung Quốc trước sau như một ủng hộ việc hội nhập của ASEAN và các nước ASEAN cũng đã có được hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế nhanh hơn so với các khu vực khác. Vì vậy, hai bên sẽ không cho phép bất kỳ vấn đề gì dẫn đến việc đánh giá thấp hoặc làm suy yếu mối quan hệ này.

Hội nghị bàn tròn Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27 diễn ra trong 3 ngày với chủ đề “Thay đổi chiến lược chiến lược ở châu Á”. Tại hội nghị, bà Phó Oánh đã giải thích cho các đại biểu về khái niệm “Giấc mộng Trung Hoa” và mối liên hệ với châu Á cũng như thế giới.

“Giấc mộng Trung Hoa sẽ mang lại lợi ích cho châu Á và thế giới thông qua việc mở ra những cơ hội mới cho các nước trong việc hiện thực hóa giấc mơ và tầm nhìn của chính họ”, nữ Thứ trưởng Ngoại giao nói, không quên nhấn mạnh thêm rằng “giấc mộng Trung Hoa” có sợi dây gắn kết chặt chẽ với môi trường hòa bình và hợp tác bên ngoài.  

“Trung Quốc được hưởng lợi lớn từ môi trường hòa bình và hợp tác trong khu vực và ngược lại, các chính sách hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc cũng là nhân tố quan trọng trong khu vực”, bà Phó Oánh nói thêm.

Theo thống kê, Trung Quốc đóng góp tới 58% trong phát triển của châu Á năm 2012 . Tổng kim ngạch thương mại của nước này với các nước còn lại trong khu vực đạt 1,3 nghìn tỷ USD. Về đầu tư nước ngoài, hơn một nửa trong sô 77 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc là rót vào các nước châu Á và Trung Quốc hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam.

Đức Vũ
Tổng hợp