1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: “Chuyến bay do thám của Mỹ gây hại quan hệ song phương”

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua tuyên bố việc Mỹ cho các máy bay do thám bay gần bờ biển của họ đã “làm tổn hại nghiêm trọng” tới niềm tin chiến lược giữa hai nước và là một “rào cản lớn” để quan hệ quân sự giữa hai nước gần gũi hơn.

 
Trung Quốc: “Chuyến bay do thám của Mỹ gây hại quan hệ song phương” - 1
Đô đốc Mike Mullen: Mỹ sẽ không ngừng các chuyến bay vào vùng không phận quốc tế gần Trung Quốc .

Tờ Global Times dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói: "Chúng tôi yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc, và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ quân sự lành mạnh và ổn định".

Trước đó, hôm 25/7, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen đã cam kết tiếp tục các chuyến bay do thám gần Trung Quốc bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh sau khi có tin các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay sang không phận Đài Loan để chặn một máy bay do thám Mỹ.

Ông Mullen tuyên bố Mỹ sẽ không dừng các chuyến bay vào vùng không phận quốc tế gần Trung Quốc.

Bài báo trên Global Times cũng đưa tin 2 máy bay chiến đấu Sukhoi-27 của Trung Quốc đã tìm cách ngăn cản máy bay do thám U-2 của Mỹ bay qua eo biển Đài Loan tháng trước.

Vụ tranh cãi diễn ra trong lúc các lãnh đạo quân đội hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ sau một giai đoạn dài ngờ vực lẫn nhau.

Việt Hà
Theo AP, Reuters