1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chỉ trích Nhật vì phản đối bình luận của Lý Khắc Cường

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua đã chỉ trích các bình luận của một chính trị gia Nhật nhằm phản đối các bình luận của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Đức.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Hôm 26/5, ông Lý Khắc Cường đã tới thăm thành phố Potdams trong khuôn khổ chuyến thăm Đức. Potsdam là nơi Tuyên bố Potsdam được thông qua nhằm đưa ra những điều khoản đầu hàng đối với Nhật Bản trong Thế chiến II.

Tại Potdams, ông Lý Khắc Cường nói rằng tất cả các lãnh thổ mà Nhật Bản đánh cắp của Trung Quốc, trong đó có đông bắc Trung Quốc, Đài Loan và các quần đảo liên quan, phải được trả lại cho Bắc Kinh.

Bình luận của Thủ tướng Trung Quốc ngay lập tức vấp phải sự phản đối của phí Nhật Bản.

Hôm 27/5, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ khẳng định của ông Lý, nói rằng "những bình luận đó phớt lờ lịch sử. Nhật Bản không bao giờ chấp nhận điều đó".

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua đã chỉ trích các bình luận của chính trị gia Nhật Bản.

Ông Hồng Lỗi còn yêu cầu phía Nhật đối mặt với lịch sử, làm rõ và sửa lại các tuyên bố liên quan và không bao giờ lặp lại các bình luận thiếu thận trọng, Xinhua đưa tin.

Nhật Bản và Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo hồi tháng 9 năm ngoái.

Các tàu của hai nước thường xuyên đối đầu nhau kể từ đó. Hồi tháng 1, Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc ngắm bắn radar vào tàu nước mình.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ dùng vũ lực để trục xuất bất kỳ công dân Trung Quốc nào đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

An Bình
Tổng hợp